Từ cột cờ Lũng Pô Bát Xát Lào Cai – ngắm sông Hồng chảy vào nước Việt

Posted by

Hình ảnh cột cờ Lũng Pô Bát Xát Lào Cai

Hình ảnh cột cờ Lũng Pô Bát Xát Lào Cai
Hình ảnh cột cờ Lũng Pô Bát Xát Lào Cai

Cột cờ Lũng Pô có tổng chiều cao là 41m, trong đó phần thân cao 31,43m tương ứng với 3.143m là chiều cao của đỉnh Fansipan ở Sapa. Suối Lũng Pô chảy ra gặp sông Hồng ở cột mốc 92, là điểm đầu tiên sông Hồng.

Hình ảnh cột cờ Lũng Pô Bát Xát Lào Cai
Hình ảnh cột cờ Lũng Pô Bát Xát Lào Cai

Khi leo lên đỉnh Cột cờ Lũng Pô bạn có thể ngắm toàn bộ sông Hồng và suối Lũng Pô (một nhánh đổ ra sông Hồng) và nơi con sông Hồng đổ vào đất Việt. Cảnh vật tươi đẹp ở biên cương sẽ giúp bạn thêm yêu non sông gấm vóc của đất nước hơn.

Bạn có thể leo lên nóc cột cờ để chụp ảnh, bối cảnh phía sau là sông Hồng, hình ảnh sẽ cực ấn tượng. Sau đó ra chụp ảnh tại khu vực cột mốc 92 biên giới Việt Nam – TQ

Cột mốc 92 ở gần cột cờ Lũng Pô
Cột mốc 92 ở gần cột cờ Lũng Pô

Dọc đường từ TP Lào Cai lên cột cờ Lũng Pô có nhiều quán ăn ngon. Bạn có thể ăn uống dọc đường hoặc về TP Lào Cai ăn uống. Nếu muốn ngủ lại, hãy về TP Lào Cai để đặt khách sạn, nhà nghỉ. Nếu đi Phượt thì thuê nhà nhà, khách sạn ở Trịnh Tường hoặc thị trấn huyện Bát Xát (tốt nhất nên đi thêm về TP Lào Cai).

Từ Lào Cai đi cột cờ Lũng Pô như thế nào, bao nhiêu km
Từ Lào Cai đi cột cờ Lũng Pô như thế nào, bao nhiêu km

Hàng ngày có một số tuyến xe khách từ Lào Cai lên xã A Mú Sung nhưng không đến tận cột cờ Lũng Pô, vì vậy bạn nên đi bằng xe máy hoặc ô tô riêng để chủ động. Theo tôi, bạn nên kết hợp lộ trình, lịch trình du lịch Sapa hoặc đi phượt Y Tý với tham quan cột cờ Lũng Pô Bát Xát là đẹp nhất.

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *