Khoảng cách cung đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc là 21km thôi

Posted by
Hình ảnh cung đường Đồng Văn Mèo Vạc và Mã Pì Lèng
Hình ảnh cung đường Đồng Văn Mèo Vạc và Mã Pì Lèng. Ảnh: Hachi8

Đồng Văn và Mèo Vạc là 2 cái tên nổi tiếng về sự xa xôi, hoang sơ và xinh đẹp mà ai cũng một lần mơ ước tới để ngắm những cánh đồng hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá. Một khi bạn đã đặt chân tới huyện Đồng Văn thì cũng nên tranh thủ đi sang thăm huyện Mèo Vạc. Vậy khoảng cách cung đường từ Đồng Văn đi Mèo Vạc là bao nhiêu ki lô mét và đi mất khoảng bao lâu?

Như tôi đã hướng dẫn trong bài viết trước, trung tâm huyện Đồng Văn (nơi có cột cờ Lũng Cú) nằm cách TP Hà Giang khoảng 160-170km về phía Bắc, bạn có thể xem lại bài hướng dẫn cách đi từ Hà Giang lên Đồng Văn trong bài viết này: https://du-lich.net/ha-giang-lung-cu/

Nhưng một khi đã lên tới Đồng Văn thì bạn không nên bỏ qua Mèo Vạc vì cả hai huyện đều nằm ở biên giới, cách nhau một quãng đường và giữa cung đường có một con đèo đẹp nhất Việt Nam mang tên là đèo Mã Pí Lèng.

Từ Đồng Văn đi Mèo Vạc bao nhiêu km
Từ Đồng Văn đi Mèo Vạc bao nhiêu km

Con đường dẫn từ Tt Đồng Văn sang Tt. Mèo Vạc chính là con đường Hạnh Phúc – còn gọi con đường huyền thoại mà hễ khi bạn nghe ai đó chụp ảnh, nhắc tên, show trên Facebook thì cứ chắn chắn đó là cung đường này.

Điểm đặc biệt là trên cung đường có một con đèo mà theo tôi nó chính là đèo đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Đẹp toàn diện, về cả cảnh quan lẫn sự hùng vỹ, nên thơ… Tên của nó là đèo Mã Pì Lèng hoặc Mã Pí Lèng như trong các bức ảnh của bài viết này. Nếu bạn được đứng ở đây để ngắm mây trời núi non, hẳn mới bõ một chuyến đi.

Khoảng cách đường từ Tt. Đồng Văn sang tới Tt. Mèo Vạc là 21km và chỉ đi hơn 10km là bạn tới đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng rồi, xem trên bản đồ Google Map nhé.

Bạn chỉ chạy chừng 30 phút là tới đèo Mã Pí Lèng, đường bây giờ rất dễ đi (riêng ngày mưa thì có thể bị sạt lở) và sau đó đi thêm 11km nữa là sang trung tâm Mèo Vạc. Từ Mèo Vạc đi chợ tình Khau Vai rất gần. Khi tới đèo Mã Pì Lèng, bạn nên dừng lại ở đây khoảng 30 phút để chụp ảnh và ngắm cảnh. Nói thật là ai đi đến đây cũng chẳng muốn về, ngắm sông Nho Quế chảy ngược từ Việt Nam sang TQ đẹp miên man bí ẩn, hai bờ vực sâu hun hút.

Khoảng cách cung đường Đồng Văn Mèo Vạc chỉ có 21km thôi
Khoảng cách cung đường Đồng Văn Mèo Vạc chỉ có 21km thôi, rất đẹp

Ngày xưa, có cái mỏm đá tự nhiên để bước ra chụp ảnh như đang bay trên đỉnh núi. Nhưng giờ tỉnh Hà Giang cho xây các trạm nghỉ và bờ kè đá để cho đỡ nguy hiểm, âu cũng được.

Từ Tt Đồng Văn, bạn có thể tranh thủ thuê xe máy đi thăm đèo Mã Pì Lèng rồi trở lại Đồng Văn nếu không đi sang Mèo Vạc. Kinh nghiệm của tôi là nên đi vào lúc sau 9 giờ sáng và trước lúc 3 giờ chiều nếu không sẽ có sương mù, vào mùa Đông sương xuống nhiều rất khó có bức ảnh đẹp, đi đường không quen cũng nguy hiểm nữa. Tôi không biết là có xe khách đi qua cung đường này không, chắc phải có xe đi giữa Đồng Văn và Mèo Vạc chứ. Để tôi hỏi cho bạn nhé, cứ nhắn tin cho tôi…

Thông thường mọi người hay đi Hà Giang vào độ tháng 9-10-11 thì tháng 10 và 11 là ở đây có sương mù rồi đó: https://du-lich.net/thoi-tiet-ha-giang-thang-9-10-11/

Từ Đồng Văn sang Mèo Vạc, bạn không thể bỏ qua chỗ này: đèo Mã Pì Lèng
Từ Đồng Văn sang Mèo Vạc, bạn không thể bỏ qua chỗ này: đèo Mã Pì Lèng

Thông thường, nếu bạn đi từ TP Hà Giang lên cao nguyên đá, khi tới TT Yên Minh bạn có thể đi thẳng lên Đồng Văn luôn (rẽ trái), hôm sau qua Mèo Vạc để về Hà Giang hoặc từ TT Yên Minh rẽ phải đi Mèo Vạc trước rồi vòng về Đồng Văn sau. Cách nào cũng được. Bạn nên dành 1 đêm để ngủ lại ở Tt. Đồng Văn nhé. Ở bên Đồng Văn lắm điểm vui chơi chụp ảnh ngắm cảnh hơn. Tất cả các bài viết về du lịch Hà Giang mà tôi trải nghiệm được chia sẻ hết ở đây nhé: https://du-lich.net/tag/chia-se-cam-nang-du-lich-ha-giang-chi-tiet-va-sinh-dong-nhat/

Từ khóa: khoảng cách từ Đồng Văn đi Mèo Vạc bao nhiêu km, đường có nguy hiểm lắm không, có thể đi bằng xe máy, đèo Mã Pí Lèng cách Đồng Văn và Mèo Vạc bao xa

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *