Đi Hà Giang tháng 9 – 10 – 11, thời tiết bắt đầu trở lạnh

Posted by
Kinh nghiệm đi Hà Giang tháng 10-11
Kinh nghiệm du lịch Hà Giang tháng 10-11: thời tiết ra sao, ăn mặc thế nào cho khỏi lạnh?

Kinh nghiệm đi Hà Giang tháng 9-10-11-12

Tuy nhiên, để có một chuyến đi du lịch bụi tại Hà Giang, mọi người không chỉ cần chuẩn bị thật kỹ mọi thứ từ tiền nong, đặt phòng khách sạn, nơi ăn uống ngon… mà còn phải quan tâm thêm cả vấn đề thời tiết nóng – lạnh, mưa – nắng ra sao để mang đúng loại quần áo phù hợp nữa.

Thông thường mọi người hay đi Hà Giang vào mùa hoa tam giác mạch nở – cũng là mùa của lễ hội hoa tam giác mạch (như ảnh bên dưới), đó là tháng 10 và tháng 11 hàng năm.

Muốn gặp cảnh này thì đi Hà Giang vào các tháng 9-10-11
Muốn gặp cảnh này thì đi Hà Giang vào các tháng 9-10-11

“Cháy máy” vì 4 mùa hoa đẹp “lịm người” ở Hà Giang

Đây cũng là mùa mà theo kinh nghiệm của mình là đẹp nhất ở Hà Giang cũng như miền cao nguyên đá í ạ.

Vì sao?

  • Bởi vì, mùa này được gọi là mùa thu ở miền Bắc, sẽ ít có mưa, ít bão hơn, không khí chủ yếu khô ráo, có màu nắng hoe vàng, chiều chiều có khói lam tỏa ở miền sơn cước
  • Núi rừng Hà Giang vào tháng 10-11 huyền ảo lắm
  • Đi lại an toàn, không có mưa nên tiện lợi cho chụp ảnh, ngắm cảnh
  • Trời chưa rét đậm (tuy có vài ngày âm u) và cơ bản vẫn có nắng nên chụp ảnh hoa rất đẹp

Mình xin review là vào tháng 10 mà đi cung đường từ TP Hà Giang lên cột cờ Lũng Cú thì cảnh núi rừng, đường sá, hoa hoét dọc hành trình đẹp miên man, làm mọi người chẳng muốn về nữa đâu:

Tháng 10 Hà Giang lạnh nhưng có rất nhiều hoa tam giác mạch
Tháng 10 Hà Giang se lạnh nhưng có rất nhiều hoa tam giác mạch
Du lịch Hà Giang tháng 10-11-12
Tháng 9 – 10 Hà Giang có nắng vàng như mật ong nhưng sang tháng 11 thì sẽ âm u mây mù đấy ạ

Cách đi từ TP Hà Giang lên cột cờ Lũng Cú thì mọi người xem review này ạ: Hướng dẫn cách đi từ TP Hà Giang lên cột cờ Lũng Cú

Hà Giang tháng 10 – 11 đã rét chưa, có lạnh lắm không?

  • Tháng 10 + 11 ở Hà Nội vẫn là mùa Thu, trời mát mẻ hoặc se se thôi ạ
  • Nhưng tháng 10 + 11 ở cao nguyên đá Hà Giang thì lạnh hẳn luôn

Có lẽ, câu hỏi mà nhiều người đang chuẩn bị đi Hà Giang còn băn khoăn là liệu vào tháng 10 và 11 thì thời tiết ở Hà Giang như thế nào, đã lạnh hoặc rét hay chưa?

Nhiệt độ Hà Giang tháng 10

Nếu vào tháng 10, ở Hà Nội vẫn còn mát rượi với gió thu, có vài ngày nắng nóng nhẹ mà không gắt thì ở Hà Giang thời tiết thông thường như sau:

  • Ban ngày trời mát, trưa vẫn có nắng, nhưng không gắt.
  • Nhưng đêm về trời lạnh buốt. Như tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn, có năm mình đi vào độ tháng 10 thì đêm ở đây lạnh tới 10-13 độ C. 
  • Tuy nhiên, sáng ra thì trời lại chỉ se se, sau đó lại hửng nắng ấm. 

Trong ba tháng 9-10-11 thì theo cảm nhận của mình, thời tiết Hà Giang vào tháng 10 là đẹp nhất.

Vào khoảng trung tuần tháng 10, ở Hà Giang thường tổ chức các lễ hội hoa tam giác mạch (tùy năm có thể thay đổi ạ).

Du lịch Hà Giang mùa nào đẹp nhất? Tháng nào có nhiều hoa tam giác mạch?
Hà Giang tháng 9-10-11 ngập tràn hoa tam giác mạch như ảnh ạ

Có những ngày, ban đêm nhiệt độ xuống 9-10 độ C hoặc 4-5 độ C cũng có. Ban ngày vào lúc nóng nhất là khoảng 30 độ C.

Nhiệt độ Hà Giang tháng 11

Nói chung trong tháng 9 và 10, đêm nằm ở cao nguyên Đồng Văn, chúng ta đã phải đắp chăn rồi. Song, sang tháng 11 thì thời tiết bắt đầu lạnh (rét) hơn rõ rệt. Lúc đó, ở Hà Nội cũng đã là chớm mùa đông, còn ở Hà Giang thì cứ sáng – chiều và đêm đều rất lạnh.

Trong tháng 11 có khi còn có mưa phùn gió bấc, đi đường đã gặp trẻ trâu đốt lửa sưởi ấm ven đường cái.

Thời tiết Hà Giang tháng 12

Sang tháng 12 thì Hà Giang bắt đầu có tuyết rơi ở cao nguyên đá Đồng Văn (tùy năm, có khi sang tháng 1 mới có ạ).

Vì Hà Giang lạnh sâu hơn các nơi khác nên hoa đào ở đây thường nở rất muộn, sang tận tháng 3 mới nở. Còn ở đồng bằng, quanh Hà Nội và Sơn La, Sapa… hoa thường nở vào cuối tháng 1 (tức giáp Tết Âm lịch).

Mặc dù vậy, nếu mọi người đi Hà Giang vào tháng 10 thì chưa cần phải mang áo ấm dày, mà chỉ cần mang theo 1-2 cái áo khoác mỏng.

Thời tiết Hà Giang tháng 10
Thời tiết Hà Giang tháng 10 vẫn còn có chút nắng nóng vào buổi trưa nhưng không gắt. Chèo thuyền trên sông Nho Quế, nước xanh ngắt

Còn nếu mà đi Hà Giang vào tháng 11 thì thời tiết lạnh rét lắm (tuy chưa rét run cầm cập như tháng 12) nên cần phải mang theo đủ các món: giày tất, áo ấm, mũ, găng tay và các loại đồ bảo hộ, đồ giữ nhiệt.

Kinh nghiệm du lịch Hà Giang bằng đi xe máy
Tháng 11 Hà Giang lạnh nên đi đường phải mặc 2-3 lớp áo
Du lịch Hà Giang nên mặc gì đẹp mà không bị lạnh. Photo Nguyễn Hồng Thu Trang
Đừng mặc co ro như này, lạnh lắm luôn nha. Photo: Nguyễn Hồng Thu Trang

Chốt lại, nếu đi Hà Giang tháng 10 thì chỉ mang theo áo khác mỏng cho nhẹ túi. Nếu đi vào tháng 11 + 12 thì nên mang theo áo ấm và đồ chống rét.

Nhưng mặc áo rét thế nào cho đẹp khi chụp ảnh, đừng ai mặc cả cái áo lông to lù lù như cái chum cái vại để lên hình, thế thì xem qua review này nha mọi người: Đi Hà Giang nên mặc gì để có 100 bức ảnh “triệu like”?

Tại sao [không] nên đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân?

Từ khóa: đi du lịch bụi, đi phượt Hà Giang vào tháng 9-10-11 có lạnh lắm không, nên mang theo quần áo rét, có mưa bão, nhiệt độ bao nhiêu độ C