Hướng dẫn cách đi từ TP Hà Giang lên cột cờ Lũng Cú

Posted by
Danh sách các xe khách Hà Giang đi Sapa và ngược lại
Cung đường Hà Giang đẹp và xa ngái, hoang sơ, bí ẩn, hoang hoải

Có rất nhiều cách di chuyển từ TP Hà Giang lên cột cờ Lũng Cú ở huyện Đồng Văn nằm cách Hà Giang 140km. Đó là bằng xe khách và bằng xe máy. Bạn đi cách nào cũng được!

Hình ảnh du lịch Hà Giang đẹp và huyền bí trong mắt tôi
Hình ảnh du lịch Hà Giang đẹp và huyền bí trong mắt tôi

Lũng Cú là tên gọi của cột cờ Lũng Cú, cũng là tên của xã Lũng Cú nằm ở cực Bắc của Tổ quốc, thuộc huyện cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Tôi đã nhiều lần có mặt ở đây. Đi đi về về cũng quen. Hôm nay tôi kể lại nhanh cho bạn cách di chuyển từ trung tâm TP Hà Giang đi lên cột cờ Lũng Cú và sau đó là cách di chuyển từ cột cờ về phố cổ Đồng Văn hoặc ngược lại.

Cung đường đẹp ở Hà Giang
Hình ảnh một cung đường đẹp đi qua vùng cao nguyên đá Hà Giang

Đầu tiên bạn tìm mọi cách để đến TP Hà Giang nằm cách Hà Nội chừng 300km. Sau này không rõ đường đi có được mở thêm không, hiện tại đi cũng đơn giản và dễ dàng, chỉ hơi xa nhưng đi xe máy trong 6-7 tiếng vừa đi vừa nghỉ còn ô tô thì trong buổi sáng là tới. Nếu quan tâm, bạn xem trong các bài viết sau đây, tôi có mô tả chi tiết, kèm hướng dẫn:

Từ TP Hà Giang có hai cách lên cột cờ Lũng Cú. Một là đi xe khách tại bến xe ở trung tâm TP Hà Giang. Ngày ngày xe khách rất nhiều, xe bắt đầu chạy từ 5h sáng. Hai là thuê xe máy tại TP Hà Giang để đi lên Đồng Văn. Nếu là nữ chưa quen miền núi, tôi khuyên bạn đi xe khách. Còn lại thì nên đi bằng xe máy cho đã đời

Con đường từ Hà Giang lên Đồng Văn gọi là QL 4C dài khoảng 140-160km tùy theo cung đường và cách mà bạn đi.

Bạn nên khởi động một ngày mới từ TP Hà Giang, đi theo QL 4C lên thị trấn Quản Bạ để ngắm Núi Đôi nếu trời đẹp, nó nằm ở thị trấn Tam Sơn (tên gọi chính thức của thị trấn huyện Quản Bạ – tôi đôi khi quên tên thì gọi là thị trấn Quản Bạ): cách xa 50km

Hình ảnh Núi Đôi ở TT Tam Sơn, Quản Bạ Hà Giang
Hình ảnh Núi Đôi ở TT Tam Sơn, Quản Bạ Hà Giang

Từ Tam Sơn – Quản Bạ bạn đi tiếp lên thị trấn Yên Minh, qua cái rừng thông mọi người khen đẹp nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại lâu ở đây ngoài chụp dăm bức ảnh ruộng bậc thang bên dưới. Khoảng cách cũng thêm 50km nữa. Chỉ đi qua khỏi Tt. Tam Sơn một chút là bạn gặp dòng sông Miện đẹp đầy đá sỏi. Ở đây có một cái biển chỉ vào ngôi làng chuyên dệt lanh và thổ cẩm: https://du-lich.net/lang-tho-cam-lung-tam-ha-giang/

Nếu đi chậm thì ăn trưa ở TT Yên Minh là đẹp nhất. Sau đó bắt đầu ngược lên Đồng Văn. Từ sau khi ra khỏi TT Yên Minh bạn mới bắt đầu giai đoạn bốc dốc, leo núi. Dốc cao cao nhưng phụ nữ vẫn đi gọn lẹ nếu quen tay, cứng tay chút. Khoảng cách Yên Minh – Đồng Văn là 40km

Ghi nhớ: Sau khi ra khỏi thị trấn Yên Minh sẽ có một cái ngã ba: nếu rẽ phải là đi huyện Mèo Vạc để vòng ngược về huyện Đồng Văn. Rẽ trái là đi thẳng lên Đồng Văn. Chọn ngã nào cũng được.Thôi bạn xem bản đồ Google Map nhé

Tôi thích đi lối Đồng Văn hơn. Chạy một đoạn là đến xã Phố Cáo, đi thêm là tới xã Sủng Là – ngôi làng đẹp phết. Từ xã Sủng Là đi thêm nữa là lên xã Sà Phìn nơi có dinh thự ông Vua Mèo. Những cái tên xã này, chỗ nào cũng đẹp nên ai cũng biết tên nếu đã từng đi phượt

Hình ảnh ở xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang
Hình ảnh ở xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Tại xã Sà Phìn chỗ nhìn xuống thung lũng có dinh Vua Mèo, sẽ có 1 cái ngã ba nên quan sát. Nếu đi thẳng là về phố cổ Đồng Văn, còn rẽ ngược lên là đi cột cờ Lũng Cú.

Tôi thường chạy lên Lũng Cú rồi vòng về Đồng Văn ngủ. Từ chỗ cột cờ Lũng Cú vòng về Đồng Văn bạn không nên đi lại cái ngã ba kia nữa mà rẽ ngay ở ngã ba trên xã Ma Lé để đi tắt về Đồng Văn.

Sau 1 đêm ngủ ở Tt. Đồng Văn, sáng sau bạn có thể tranh thủ đi chụp ảnh tại đèo Mã Pì Lèng nằm trên cung đường nối Đồng Văn và Mèo Vạc: https://du-lich.net/dong-van-meo-vac/

Bạn đào kỹ các bài viết trên trang web này thì sẽ rõ thêm các bài hướng dẫn chi tiết mà tôi đã dày công chia sẻ, và tranh thủ ngắm vài bức ảnh đẹp về Hà Giang rất đặc biệt nhé.

Từ khóa: hướng dẫn cách đi từ thành phố Hà Giang đi lên cột cờ Lũng Cú, có nguy hiểm không, con gái có đi được xe máy không, nên đi xe khách hay bằng xe máy, bao xa