Đi Đài Loan, mùa nào có lá phong + hoa anh đào nở?

Posted by

Nên đi du lịch Đài Loan mùa nào có hoa anh đào nở đẹp, có lá phong ngả màu đỏ rực? Thật phí tiền nếu bạn đi vào mùa hè mưa bão, mùa Đông băng giá, mưa phùn chẳng khác gì Việt Nam mình…

Note: Thời điểm đẹp nhất nên đi du lịch Đài Loan là các tháng 2-3-4 và 8-9-10-11. Tránh các tháng 5-6-7 và 12-1 nha mọi người

Đi Đài Loan mà mua tour thì đơn giản, chẳng việc gì phải nghĩ nữa. Nhưng đi tour theo lịch trình hoặc combo đã “dựng” sẵn thì quá chán, nhiều khi cảm giác mình không phải là mình nữa.

Cho nên, nhiều người bây giờ họ liều đi du lịch kiểu tự túc, kể cả là sang Đài Loan – nơi được nhiều người nhận xét là khó giao tiếp hơn nhiều so với Thái Lan, vì ở đây người dân không thạo tiếng Anh (không được dùng phổ biến).

Tuy nhiên, nếu mọi người chịu khó “ngâm cứu” qua chút bí quyết, cẩm nang du lịch Đài Loan tự túc được chia sẻ trên web và facebook thì sẽ đảm bảo là đi tự túc không hề khó. Thậm chí, ngay cả những người cảm thấy mình chỉ là “gà mờ” cũng vẫn có thể xách balo lên đường ngay được.

Ưu điểm của đi tour tự túc là không bị phụ thuộc, thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn, mệt thì nghỉ. Lịch trình do mình tự đặt ra, có thể linh hoạt thay đổi nếu thời tiết không thuận lợi. Giờ có công nghệ hỗ trợ nên tiếng Anh đủ giao tiếp cơ bản là OK.

Ưu điểm của đi du lịch tự túc là thích đi đâu thì đi, ăn đâu thì ăn - tự do thoải mái theo sở thích
Ưu điểm của đi du lịch tự túc là thích đi đâu thì đi, ăn đâu thì ăn – tự do thoải mái theo sở thích. Hình ảnh trên xe buýt di chuyển tới các địa điểm tham quan du lịch. Photo: Nguyễn Thu Hằng

Vì thế, nếu ai đang ấp ủ kế hoạch đi Taiwan thì cứ note lại bài review kinh nghiệm đi du lịch Đài Loan tự túc được chia sẻ trên fb cá nhân của chị Nguyễn Thu Hằng trước khi book vé máy bay, khách sạn nha!

Visa

Trước hết, để sang Đài Loan, mọi người cần có visa. Với những người đã đi Nhật, Hàn, Mỹ, châu Âu, Úc… thì cực kỳ đơn giản và không tốn một đồng nào, chỉ cần khai visa online, vào link sau: https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/ rồi khai phút mốt là xong. In ra, kẹp vào hộ chiếu mang theo.

Còn với những ai chưa đi đâu hoặc hộ chiếu chưa đi những nước nêu trên thì thủ tục khá lằng nhằng do Đài Loan sợ người Việt sang đó bỏ trốn.

Hồ sơ khai xin visa Đài Loan gồm: hộ chiếu, 2 ảnh 4×6, đơn xin nghỉ phép, hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm 100 triệu đồng.

Tuy nhiên mọi người yên tâm vì đã có dịch vụ visa lo với giá 105 USD, sau 1 tuần ship đến tận tay.

Như vậy, khoản visa cũng không đáng lo lắng lắm. Giờ tiếp tục ngâm cứu kinh nghiệm book vé máy bay nhé: chọn hãng nào cho rẻ đây!

Vé máy bay

Hiện nay Vietnam Airlines và VietjetAir đều có đường bay thẳng sang Đài Loan, Đài Trung, Cao Hùng. Vé Vietjet chịu khó săn, sẽ có vé rẻ. Hiện VietJetAir đang khuyến mại trong tháng 9-10 giá chỉ khoảng 3-3,5 triệu đồng khứ hồi. Như thế là quá rẻ.

Nhiều người đi Đài Loan khoảng 1 tuần, nhưng theo mình, nếu thời gian eo hẹp thì chỉ cần đi 4 ngày là đủ. Còn ai xông xênh thì đi 7-10 ngày.

Nên đi Đài Loan vào thời điểm nào, mùa nào?

Đi Đài Loan mùa nào, tháng nào để không bị mưa hoặc nắng nóng quá? Khoản này rất quan trọng đây. Thời gian thì chỉ có ít, vé máy bay chiều về đã đặt. Nếu gặp nắng nóng sẽ rất mệt. Còn bị mưa bão thì đi đâu được nữa. Do đó, mọi người nên check thời tiết thật kỹ xem lịch đi có OK không?

Nếu đi du lịch Đài Loan trúng những ngày mưa như này thì buồn u ám
Đi Đài Loan mùa nào đẹp nhất? Nếu đi du lịch Đài Loan trúng những ngày mưa như này thì buồn u ám lắm

Thời tiết Đài Loan, mình thấy gần giống với miền Bắc Việt Nam. Mình đi Đài Loan 2 lần đều dính mưa cả hai, nên lưu ý nếu có ý định đi Đài Loan thì mọi người hãy tránh mùa mưa bão (thường vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 8) hoặc mùa đông lạnh, mưa phùn (tháng 12 đến tháng 2).

Còn lại 2 mùa đi đẹp nhất là mùa Thumùa xuân, đi vào thời điểm này sẽ được ngắm lá phong, hoa anh đào nở. Địa điểm có hoa anh đào nở đẹp nhất và người dân bản xứ Đài Loan cũng đi tới ngắm nhiều nhất là ở khu vực Thiên Nguyên Cung – ngôi đền hình tròn trông như cái bánh kem – bánh sinh nhật ấy (trong bài review này của bạn Thanh Đỗ có hướng dẫn: https://du-lich.net/review-khach-san-o-dai-bac/)

Note: Mùa Thu có lá phong đỏ rực. Mùa xuân có hoa anh đào nở thắm tại Đài Loan. Cuối tháng 2 đến tháng 3, hoa anh đào sẽ nở

Do thời tiết nắng mưa thất thường như ở Việt Nam, nên mọi người nhớ mang theo ô, áo khoác mỏng khi đi tàu xe.

Nơi ở

Nếu đi tự túc theo nhóm đông thì mọi người nên đặt căn hộ trên trang Airbnb – tìm chỗ nào giá hợp lý, thoải mái, có đầy đủ bếp, máy giặt, máy sấy… mà book. Bọn mình 6 người, thuê căn hộ 3 phòng ngủ, gần ga tàu điện, tính ra chỉ 500-700k/người.

Tuy nhiên, nếu chỉ đi 1-2 người hoặc 3-4 người thì cứ lên Agoda hoặc Booking tìm các khách sạn ở khu vực Ximending là trung tâm của Taipei mà ở. Trên facebook, mọi người review + recomment khu vực này nhiều, nên chọn – vì đi lại thuận lợi cả ăn uống lẫn mua sắm, tàu xe các kiểu… Mời mọi người xem review ở bài này: https://du-lich.net/review-khach-san-o-dai-bac/

Quán trà sữa trân châu Xing Fu Tang ở chợ đêm Ximending
Quán trà sữa trân châu Xing Fu Tang ở chợ đêm Ximending (dịch ra tiếng Việt là Tây Môn Đình). Nếu book khách sạn ở đây, mọi người nên đi chợ đêm nữa nhé. Photo: Nguyễn Thu Hằng

Còn đây là bản đồ các khách sạn có giá rẻ nhất tại thủ đô Taipei hiện nay:



Booking.com

Cách đi lại

Thủ đô Đài Bắc thường là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình đến Đài Loan của hầu như mọi người. Ở bên này, phương tiện công cộng rất phổ biến và hầu như là dùng thẻ.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Đài Loan rất hiện đại và sạch đẹp
Hệ thống tàu điện ngầm ở Đài Loan rất hiện đại và sạch đẹp, không một cọng rác. Ảnh: Nguyễn Thu Hằng

Nhận xét: Hệ thống giao thông công cộng Đài Loan rất phát triển, hiện đại và sạch sẽ, có các biển chỉ dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Trung thuận tiện từ sân bay Đào Viên đến tất cả các địa điểm tham quan, chợ đêm mua sắm. Trên tàu xe tuyệt đối không được phép ăn uống (kể cả uống nước).

Bọn mình mua thẻ sim điện thoại, mua thẻ Taipei Fun Pass không giới hạn đến 16 điểm tham quan ở Đài Bắc (trọn gói luôn), được đi tàu điện ngầm, xe buýt và 5 tuyến du lịch. Giá 1,2 triệu/thẻ.

Tàu cao tốc 300km/giờ từ Đài Bắc đi Đài Trung chỉ mất 1 tiếng đồng hồ
Tàu cao tốc 300km/giờ từ Đài Bắc đi Đài Trung chỉ mất 1 tiếng đồng hồ

Tuy nhiên, tưởng rẻ lại thành đắt vì mưa bão không đến được một số điểm tham quan như kế hoạch.

Do vậy, kinh nghiệm rút ra là mọi người nên mua thẻ “easy card” sử dụng đi các phương tiện giao thông, mua đồ ở cửa hàng tiện lợi hơn. Đi đến đâu mới nạp tiền đến đó.

Ga tàu đi Alisahn được làm bằng gỗ
Tàu hỏa chở khách du lịch tham quan rừng quốc gia Alishan. Ga tàu được làm bằng gỗ cực phong cách

Địa điểm tham quan

Về địa điểm tham quan thì rất nhiều chỗ, mỗi người sẽ có sở thích khác nhau. Có người muốn đi ngắm hoa, có người lại thích đi chùa.

Cung tưởng niệm Tưởng Giới Thạch
Cung tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Photo: Nguyễn Thu Hằng

Ở Đài Bắc, khách du lịch thường đến các địa điểm này: Cung tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Tòa nhà 101 tầng, Bảo tàng Cố cung, làng cổ Thập Phần + Cửu Phần, công viên Dã Liễu…

Phố cổ Cửu Phần - một địa điểm trong list các điểm cần tham quan của nhiều người cho biết Đài Loan như nào
Phố cổ Cửu Phần – một địa điểm trong list các điểm cần tham quan của nhiều người cho biết Đài Loan như nào

More: Ai muốn đi thăm các ngôi chùa thì xem danh sách trong review này

Còn ở Đài Trung thì nên đi núi Alishan, nhưng lưu ý là chỗ này chỉ đẹp vào mùa xuân, có hoa đào hoặc mùa thu có lá phong. Tốt nhất xem thời tiết trước khi đi, khỏi mất công, mất tiền mà không được ngắm cảnh.

Đài Trung nhỏ bé, không sôi động nhé Đài Bắc,
Đài Trung nhỏ bé, không sôi động như Đài Bắc
Alishan ở Đài Trung đẹp nhất vào mùa xuân, tránh đi những ngày mưa, mùa mưa bão
Alishan ở Đài Trung đẹp nhất vào mùa xuân, mọi người tránh đi những ngày mưa, mùa mưa bão như trong hình của bọn mình, buồn ảm đạm luôn

Review kinh nghiệm ăn uống

Ai là fan của trà sữa thì sang đây đúng là thiên đường. Giá bên này chỉ từ 35-50 tệ (khoảng 25-35 ngàn đồng/cốc).

Trà sữa bán khắp nơi ở Taipei. Ai là tín đồ của trà sữa thì qua đây nha
Trà sữa bán khắp nơi ở Taipei. Ai là tín đồ của trà sữa thì qua đây nha

Đồ ăn Đài Loan không đặc sắc nhưng được cái dễ ăn hơn đồ ăn ở Trung Quốc, Hongkong. Theo nhận xét của nhiều người thì bên này ăn nhạt. Những món ăn nên thử: mì bò, các món lẩu, gà hấp, khoai nước ở cửa hàng tiện lợi Seven Elveven… và các loại hoa quả rất rẻ.

Lẩu bò hải sản Đài Loan rất ngon
Lẩu bò hải sản Đài Loan rất ngon
Trong nhà hàng gà hấp ở Taipei
Trong nhà hàng gà hấp ở Taipei

Chi phí

Kinh phí 4 ngày tiêu hoang ở Đài Loan của nhóm mình là: 8,3 triệu đồng/người, chưa bao gồm vé máy bay nha. Nếu đi tiết kiệm chắc chỉ khoảng 6-7 triệu thôi.

Nhận xét: Theo mình, Đài Loan không có nhiều cảnh đẹp như ở Việt Nam, đồ ăn cũng không ngon bằng, nhưng được cái văn minh, hiện đại, con người thân thiện nên đi cho biết đó biết đây.

Một vài kinh nghiệm nữa

  • Đi xe buýt nhớ mang theo tiền lẻ, tài xế không có tiền đổi
  • Sang đây phải nhớ mang theo ổ cắm điện dẹt kẻo đi tìm hoài không xạc nổi pin luôn.
  • Theo kinh nghiệm của mình thì mọi người nên mua trước vé tàu + thẻ điện thoại từ nhà (từ Việt Nam) qua ứng dụng của klook hoặc kkday, giá rẻ tiện lợi. Đến sân bay Đào Viên của Taipei thì qua quầy của họ để lấy thẻ.

Từ khóa: thời tiết, nên đi Đài Loan mùa nào đẹp, mùa hè có bão không, mùa thu có lá phong đỏ, mùa xuân có hoa anh đào, kinh nghiệm check in, hình ảnh, review

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *