11 địa điểm tham quan chụp ảnh ở Đồng Văn ai cũng khen là đẹp nhất

Posted by

Tính đến nay, tôi viết chắc cũng phải vài trăm bài chia sẻ cẩm nang du lịch Đồng Văn rồi đấy. Hà Giang có nhiều chỗ tham quan chụp ảnh đẹp quá nhưng có lẽ nếu chỉ chọn một thì tôi vẫn chọn Đồng Văn đứng ở hàng đầu.

Các địa điểm nên tham quan chụp ảnh tại Đồng Văn
Các địa điểm nên tham quan chụp ảnh tại Đồng Văn: mùa hoa cải

Tôi rất nhớ cung đường bắt đầu rời khỏi thị trấn Yên Minh để vào địa phận huyện Đồng Văn. Người ta gọi cả 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc là “cao nguyên đá” nhưng có lẽ chỉ từ đoạn xã Vàn Chải lên Phố Cáo, rồi sang Sủng Là, lên tiếp Sà Phìn, Ma Lé, Lũng Cú… của Đồng Văn là đẹp nhất và đúng chất cao nguyên đá: ở đâu cũng chỉ có đá nhọn hoắt trập trùng, màu đá rất đẹp, tường nhà, hàng rào cũng bằng đá nữa.

Phong cảnh hoang sơ, những con đường dài hun hút vắt từ quả núi này sang quả núi khác, nói chung đẹp lắm, ngắm còn đẹp hơn chụp ảnh. Chụp lên ảnh chỉ một góc, không diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Nói chung, nếu đi vào mùa có thời tiết đẹp thì còn đẹp vô vàn khó nói thành lời, như một món quà thiên nhiên ban tặng. Thời điểm mà tôi thích nhất là tháng 9 hoặc 10.

Kinh nghiệm đi du lịch cao nguyên đá Đồng Văn

Trước khi đi vào phần chính giới thiệu cho bạn những địa điểm du lịch tham quan và chụp ảnh đẹp nhất tại Đồng Văn, tôi muốn chia sẻ cho bạn một chút kinh nghiệm đi du lịch Đồng Văn từ Hà Nội, cái này thì tôi đã viết rất nhiều bài rồi, bạn có thể đọc chi tiết trong danh sách này: https://du-lich.net/tag/chia-se-cam-nang-du-lich-ha-giang-chi-tiet-va-sinh-dong-nhat/

Những địa điểm đẹp ở Đồng Văn: đèo Mã Pì Lèng và con sông Nho Quế
Những địa điểm đẹp ở Đồng Văn: đèo Mã Pì Lèng và con sông Nho Quế

Tôi chỉ xin điểm vắn tắt lại như sau: Bạn nên chia lịch trình đi Đồng Văn – Mèo Vạc (Hà Giang) khoảng 3-4 ngày (thường chỉ 3 ngày vào thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật vì phù hợp lịch làm việc của nhiều người).

Từ Hà Nội, nếu không đi bằng ô tô riêng thì bạn có thể đi bằng xe khách chất lượng cao giường nằm tại bến xe Mỹ Đình và nhiều điểm đón ở nội thành Hà Nội. Nên đi ban đêm cho khỏe và an toàn nhé.

Lên tới bến xe Hà Giang thì bạn thuê xe máy để đi Đồng Văn, nếu ai sợ độ cao, không dám ngồi xe máy thì có thể bắt xe khách từ Hà Giang lên Đồng Văn tiếp. Tại bến xe Hà Giang mới có khoảng 4-5 hãng xe chạy vào buổi sớm, hình như không có xe buổi trưa còn chiều thì không có rồi vì không ai dám chạy đêm.

Tốt nhất là bạn nên đi bằng xe máy sẽ chủ động đi và dừng ngắm cảnh, chụp ảnh hơn vì nhiều chỗ đẹp ai cũng muốn dừng. Nếu đi xe khách họ không dừng lại để cho khách chụp ảnh đâu vì họ phục vụ bà con bản địa đi chợ là chính.

Trên đường đi từ TP Hà Giang lên Đồng Văn đã lượm được cả kho ảnh đẹp rồi. Ngay buổi sáng và chiều ngày thứ 7 bạn đã tới tham quan du lịch tại các địa điểm độc đáo nhất của cao nguyên đá Đồng Văn là bản Lũng Cẩm ở xã Sủng Là, thăm dinh vua Mèo ở thung lũng Sà Phìn (nếu chưa thì để sáng sau), đi thăm cột cờ Lũng Cú…

Đêm đầu đã ngủ trên xe khách. Đêm thứ hai bạn ngủ tại Tt Đồng Văn. Nhớ đặt khách sạn sạch sẽ tí mà ngủ cho thoải mái, không có nhiều tiền, muốn rẻ thì thuê homestay tại Đồng Văn có rất nhiều.

Tuy nhiên theo tôi bạn nên ở khách sạn, giá chỉ vài trăm ngàn đồng, có thể ở chung 3-4 người, xem chi tiết các khách sạn tốt ở bài này: https://du-lich.net/nha-nghi-va-khach-san-o-dong-van/

Sáng hôm sau dậy sớm ăn sáng, đi cà phê tại khu phố cổ Đồng Văn, đi chợ Đồng Văn rồi phóng xe ra đèo Mã Pì Lèng ngắm sông núi và đệ nhất hùng quan của Việt Nam nhé. Từ đèo Mã Pì Lèng có thể đi luôn Mèo Vạc để về Hà Giang, nếu chưa đi thăm dinh vua Mèo và chợ phiên Sà Phìn thì quay lại tham quan chụp ảnh rồi về Hà Giang theo đường cũ thôi, tranh thủ đi lên cửa khẩu Phó Bảng ngắm mây luồn…

Những địa điểm có nhiều hoa đẹp để chụp ảnh đăng fb tại Đồng Văn là chỗ này
Những địa điểm có nhiều hoa đẹp để chụp ảnh đăng fb tại Đồng Văn là chỗ này

Địa điểm tham quan du lịch và chụp ảnh tại Đồng Văn

Dưới đây là chi tiết các địa điểm tham quan du lịch đẹp và quan trọng nhất tại cao nguyên đá Đồng Văn mà bạn không thể bỏ qua. Theo tôi, bạn có thể gạt bỏ các địa điểm không phù hợp, nhưng các địa điểm mà tôi đánh dấu (*) thì cần ưu tiên hàng đầu vì cảnh đẹp có thể ngắm và chụp ảnh “sống ảo”. Tôi cứ lấy Tt Đồng Văn làm trung tâm:

1. Tt. Đồng Văn (nơi có chợ cổ Đồng Văn và phố cổ Đồng Văn). Đây là nơi bạn ngủ qua đêm, ăn sáng, uống cà phê tại quán cà phê phố cổ, đi chụp ảnh tại chợ mới (chỉ họp 1 phiên vào chủ nhật). Chụp ảnh cưới tại quán cà phê Phố cổ và chợ cổ (*) thì rất độc đáo rồi. Từ đây đi bộ xuống dốc vài trăm mét là ra tới khu chợ mới, chụp choẹt các kiểu từ hàng hóa đến thổ cẩm, món ăn, khu bán trâu bò gà lợn…

Những khách sạn nào đẹp giá rẻ và sạch sẽ, tốt nhất ở Đồng Văn nên ở
Một góc phố cổ ở Tt Đồng Văn

2. Cột cờ Lũng Cú (*) – cách Tt Đồng Văn khoảng 22km về phía Tây Bắc – sát biên giới Việt Trung. Chiều hôm thứ 6 khi lên bằng xe máy thì nên tranh thủ đi ghé thăm luôn. Đây là nơi mà ai cũng muốn đến, là đích của chuyến đi. Đứng trên nóc cột cờ có thể ngắm toàn cảnh quan khu biên giới, bên dưới có hai ngôi làng của người Hà Nhì, Lô Lô xinh xắn

Địa điểm du lịch Đồng Văn - cột cờ Lũng Cú
Địa điểm du lịch Đồng Văn – cột cờ Lũng Cú

3. Cánh đồng hoa tam giác mạch và hoa cải trắng ở xã Ma Lé, xã Lũng Cú (*). Dọc đường từ dưới Sà Phìn lên hoặc từ Tt Đồng Văn chạy lại cột cờ Lũng Cú có rất nhiều đồi hoa tam giác mạch vào tháng 10-11 hàng năm. Ra tết thì có hoa cải trắng. Trước rất nhiều hoa, sau dân trồng ít đi, rồi lại nhiều hơn gấp bội kể từ khi có chiến dịch trồng hoa để làm du lịch. Chỗ xã Ma Lé là đẹp nhất, cả núi non lẫn những cây sa mộc đều vào hình rất huyền bí. Tôi đã đánh dấu sao, bạn chớ bỏ chỗ này.

Hoa tam giác mạch ở xã Ma Lé và Lũng Cú
Hoa tam giác mạch ở xã Ma Lé và Lũng Cú

4. Dinh vua Mèo Vương Chí Sình ở thung lũng Sà Phìn (*). Trên đường từ TP Hà Giang (cách Tt Đồng Văn 170km) đi ngược lên cao nguyên đá, sau khi đi qua địa phận xã Sủng Là, bạn sẽ đến xã Sà Phìn nằm trên quốc lộ 4C và có một cái thung lũng nằm bên tay phải, đứng trên đường nhìn xuống có đồi cây đó chính là dinh vua Mèo. Tôi không phải nói về địa điểm này vì trên mạng khen mãi rồi, nhiều người đến đây chụp ảnh vì tòa nhà làm như một dinh thự đẹp và quyền quý, theo sách thì nó là nhà của ông vua của người Mông.

Những địa điểm đẹp ở Đồng Văn: Hình ảnh dinh vua Mèo
Những địa điểm đẹp ở Đồng Văn: hình ảnh dinh vua Mèo

5. Chợ phiên Sà Phìn nằm ngay trước cổng nhà ông vua Mèo (*). Tôi thấy chợ ở Tt Đồng Văn còn không đẹp bằng cái chợ này. Nó nằm ngay trước cửa nhà vua Mèo lại có địa thế rất đẹp. Trong chợ có cả khu mua bán lợn, mua bán trâu bò… rồi uống rượu. Vui ra phết. Tuy nhiên phải đúng phiên chợ mới có, bình thường chỉ là bãi đất hoang thôi. Muốn biết chợ mở khi nào thì xem ở đây: https://du-lich.net/cho-sa-phin-dong-van-ha-giang/

Hình ảnh mua bán lợn giống ở chợ phiên Sà Phìn Hà Giang
Hình ảnh mua bán lợn giống ở chợ phiên Sà Phìn Hà Giang. Photo: Hachi8

6. Làng hoa tam giác mạch và hoa hồng ở Sủng Là (*). Cũng trên đường đi từ dưới Hà Giang lên cao nguyên đá, khi mới chớm vào huyện Đồng Văn, bạn sẽ gặp một “bức tranh” bản làng phải nói là đẹp chẳng khác gì tranh và tôi không nói điêu nhé, đó là bản và xã Sủng Là, nơi có ngôi nhà của Pao đã lên phim nhựa hẳn hoi. Đẹp nhất trong xã là thôn văn hóa Lũng Cẩm, gọi là bản mới đúng. Nếu dinh vua Mèo có kiến trúc đẹp vì nhà của vua thì chỗ này đẹp bởi những ngôi nhà làm bằng đá xếp của người dân nghèo. Hình như bà con trong bản là người Lô Lô. Vào đây mà chụp ảnh thì miễn chê. Chụp nhà cửa chán thì ra ngoài đồng chụp hoa tam giác mạch, có cả thung lũng hoa hồng nữa.

Những địa điểm đẹp ở Đồng Văn (1)
Những địa điểm đẹp ở Đồng Văn có thể chụp ảnh cưới: một ngôi nhà đá ở thôn Lũng Cẩm, Sủng Là

7. Chợ Phố Cáo ở xã Phố Cáo. Chợ nằm ngay bên đường QL 4C vẫn từ dưới phía Hà Giang đi lên như đã mô tả ở trên. Nếu bạn gặp chợ Phố Cáo đang họp thì sẽ không có chợ Sà Phìn vì các chợ này luân phiên, xem chi tiết bài: https://du-lich.net/cho-lui-ha-giang/

8. Phố cổ Phó Bảng và cửa khẩu Phó Bảng. Từ Sủng Là có ngã ba, nếu rẽ ngang lên phía cột mốc biên giới sẽ qua Phó Bảng. Chỗ này ngày xưa là thủ phủ của huyện Đồng Văn nhưng sau mới chuyển về địa điểm bây giờ. Hồi đầu tôi mới lên đây, những ngôi nhà ở Phố Bảng rất đẹp và có một vẻ huyền bí xa lạ. Giờ họ dần đập bỏ nhà đất xây nhà bê – tông như dưới Tt Đồng Văn nên nhìn không hấp dẫn nữa (chỉ còn sót lại dăm nhà chẳng đáng gì). Tuy nhiên trong xã có một thung lũng hoa hồng rất đẹp. Từ trung tâm xã đi lên độ 4-5km là cửa khẩu Phó Bảng. Vào mùa đông, tại đây có thể có tuyết rơi. Nếu có điều kiện thì lên tham quan còn không thì bỏ qua. Ngoài ra, tại Phó Bảng cũng có nhiều hoa tam giác mạch

Hình ảnh thị trấn Phó Bảng Đồng Văn
Hình ảnh thị trấn Phó Bảng Đồng Văn

9. Đỉnh mây luồn Sà Phìn – Phó Bảng. Khi bạn vào địa phận xã Phố Cáo, đi lên một đoạn sẽ đến ngã ba có biển chỉ đi Phó Bảng. Bạn rẽ vào, đi chừng một đoạn sẽ có đỉnh đèo, đứng đây nhìn toàn cảnh bản Sủng Là bên dưới. Có mây luồn qua khe núi. Nếu chụp ảnh tự sướng hoặc chụp ảnh cưới thì quá đỉnh, khó ai có được. Các nhiếp ảnh gia thường đứng ở đây để chụp xuống thung lũng Sủng Là.

Địa điểm du lịch Đồng Văn: đỉnh mây luồn
Địa điểm du lịch Đồng Văn để chụp ảnh cưới: đỉnh mây luồn

10. Thung lũng hoa tam giác mạch Phố Là. Nếu đã đi vào Phố Bảng thì cứ đi sâu hun hút tiếp giữa đường rừng vắng vẻ là sẽ sang tới địa phận xã Phố Là. Phải nói rằng đây mới là thiên đường của hoa tam giác mạch. Trước, ở các xã khác không trồng nhưng ở Phố Là bà con vẫn trồng kín các quả đồi, thửa ruộng. Có nghĩa là, chụp hoa tam giác mạch có ba nơi đẹp gồm: xã Phố Là nằm xa nhất, giáp biên giới, xã Sủng Là và xã Ma Lé.

Những địa điểm đẹp ở Đồng Văn: đường đi xã Phố Là
Những địa điểm đẹp ở Đồng Văn: đường đi xã Phố Là

11. Đèo Mã Pì Lèng và con đường Hạnh Phúc huyền thoại (*). Nếu tất cả những địa điểm du lịch mà tôi liệt kê ở trên là nằm ở phía dưới của Tt Đồng Văn (tức trước khi đến Đồng Văn) thì đèo Mã Pí Lèng lại nằm ở cung đường giữa Tt Đồng Văn đi sang bên Mèo Vạc, vẫn thuộc QL 4D đó nhé. Để không phải nói nhiều, bạn hãy xem thêm bài này để biết vì sao bạn không thể bỏ qua con đèo này.

Hình ảnh đèo Mã Pì Lèng: những khúc lượn đẹp mê man
Hình ảnh đèo Mã Pì Lèng: những khúc lượn đẹp mê man liên tục. Photo: Hachi8

12. Đỉnh Đồn Cao, đây là một đỉnh núi nằm ở ngay sau Tt Đồng Văn, ở hướng Bắc. Dân phượt họ thường thích lên đây để chụp và ngắm toàn bộ phong cảnh thị trấn. Từ khu cà phê ở phố cổ có một con đường dẫn lên đỉnh này, cũng khá gần, có thể đi bằng xe máy.

Toàn cảnh Tt Đồng Văn nhìn từ Đồn Cao
Toàn cảnh Tt Đồng Văn nhìn từ Đồn Cao

Nếu đứng ở đây thì có thể ngắm toàn bộ nhà cửa núi đồi bên dưới cũng khá thú vị, vào ngày trời quang rất đẹp. Một số người cũng lên đây để cắm trại và ngắm hoàng hôn. Đêm rất lạnh. Bạn xem bản đồ Google Map để thấy vị trí của nó:

13. Quán cà phê Cực Bắc (sẽ cập nhật)

14. Cột mốc 428 – nơi đánh dấu cực Bắc của lãnh thổ Việt Nam. Cột cờ Lũng Cú ở trên chưa phải là điểm khởi đầu của lãnh thổ nước Việt mà cột mốc 428 ở phía trên cột cờ một chút mới là cột mốc đánh dấu nơi cực Bắc của Tổ quốc. Để lên tới cột mốc này không dễ, chỉ dân phượt mới tới được, xem hình ảnh:

Những địa điểm đẹp ở Đồng Văn - cột mốc 428
Những địa điểm có thể tham quan khám phá ở Đồng Văn – cột mốc 428

Từ khóa: các địa điểm du lịch ở cao nguyên đá Đồng Văn nên tham quan, ưu tiên chụp ảnh, hướng dẫn bản đồ các địa điểm vui chơi đẹp nhất ở Đồng Văn