Nên đi chơi làng cổ Oshino Hakkai vào mùa Đông + xuân

Posted by

Nếu các bác đang có mặt ở thủ đô Tokyo hoặc loanh quanh gần núi Phú Sĩ mà muốn tới thăm một ngôi làng cổ mang nét đặc trưng nào đó của nước Nhật, hãy tới ngay làng cổ Oshino Hakkai.

Review cắm trại núi Phú Sĩ: làng cổ Oshino Hakkai
Check in làng cổ Oshino Hakkai

Tóm tắt

  • Diện tích: 25.05km2
  • Dân số: 9.710 người
  • Từ Tokyo có thể đi tới làng bằng xe bus (có hướng dẫn bên dưới) 
  • Điện thoại: 0555-84-3111
  • Website: http://www.vill.oshino.yamanashi.jp

Địa chỉ Oshino Hakkai Village

Làng cổ Oshino Hakkai, ở phía Đông Bắc núi Phú Sĩ thuộc tỉnh Kanagawa, phía Tây Nam của thủ đô Tokyo, cách khoảng 130km, mời xem bản đồ Google Map bên dưới ạ:

Bên cạnh những đô thị sầm uất, sôi động cả ngày lẫn đêm thì vùng nông thôn Nhật Bản hiện nay vẫn còn giữ được rất nhiều nét đẹp bản sắc, thơ mộng, bình yên đặc biệt.

Thực tế, nếu các bác muốn thăm một ngôi làng cổ mang nét kiến trúc đặc trưng Nhật Bản, thì theo kinh nghiệm của nhiều người, các bác nên tới tỉnh Kyoto – nơi được gọi là cố đô của nước Nhật.

Tại Kyoto, hiện nay có rất rất nhiều ngôi làng cổ, công trình kiến trúc cổ cực hút mắt, chắc chắn làm các bác mê mẩn chẳng muốn rời đi. Mời các bác xem bài review: Kinh nghiệm ăn chơi “hết hơi” tại Tokyo vừa đăng ạ

Tuy nhiên, nếu các bác đang sống hoặc đang tranh thủ tham quan tại thủ đô Tokyo, mà muốn biết một ngôi làng cổ nào đó của Nhật, thì hãy book ngay một chuyến đi tới ngôi làng cổ mang tên Oshino Hakkai, nằm ở phía Đông Bắc của dãy núi Phú Sĩ huyền thoại. Bởi vì, ngôi làng này chỉ cách trung tâm Tokyo độ hơn 100km thoai!!!

Toàn cảnh làng cổ Oshino Hakkai (Nhật Bản) nhìn từ trên cao
Toàn cảnh làng cổ Oshino Hakkai (Nhật Bản) nhìn từ trên cao

Lịch sử

  • Khu vực quanh núi Phú Sĩ có 5 hồ nước rất lớn (được hình thành từ miệng 5 cái núi lửa). Làng cổ Oshino Hakkai nằm ở khoảng giữa hồ Kawaguchiko và hồ Yamanakako.
  • Chỗ là làng cổ Oshino Hakkai bây giờ thì nguyên trước kia cũng là một cái hồ lớn các bác ạ. Nhưng do lịch sử biến thiên, cái hồ này bị cạn dần, bồi lấp dần nên thành bình địa, tạo thành làng cổ, và cái hồ nước xưa kia bị phân mảnh thành 8-9 cái ao nhỏ như trong các ảnh trong bài review này đó ạ…
Những cây cầu nhỏ bắc ngang các hồ nước trong làng Oshino Hakkai
Những cây cầu nhỏ bắc ngang các hồ nước trong làng Oshino Hakkai
Guồng nước giữa hồ nước nhỏ
Guồng nước giữa hồ nước nhỏ

Đặc điểm + nét nổi bật của làng cổ

  • Làng này gồm rất nhiều hồ (ao) nhỏ, nước trong vắt như nước suối (nghe nói là nước băng từ đỉnh núi Phú Sĩ tan chảy về)
  • Trong làng có nhiều ngôi nhà cổ, kiến trúc cổ đồng nhất, mái lợp cỏ rất độc đáo như trong ảnh chụp
  • Nối các hồ nước với nhau là những cây cầu xinh xinh để mọi người có thể đi dạo bộ, soi bóng, ngắm cảnh quan.
  • Nổi bật nhất trong làng là một cái hồ có độ sâu tới 8m, nước trong vắt như nước suối, bên dưới tung tăng, chi chít cá koi bơi lội. Hầu như ai tới Oshino Hakkai cũng phải check-in và chụp vài tấm hình ở cái hồ này ạ.
Những hồ nước nhỏ trong làng cổ. Bên dưới rất nhiều cá koi bơi lượn. Ảnh Võ Loan
Những hồ nước nhỏ trong làng cổ. Bên dưới rất nhiều cá koi bơi lượn. Ảnh Võ Loan

Hầu như các bạn của tui khi tới du lịch Nhật Bản đều ráng ghé thăm ngôi làng này. Vậy có nên đi chơi làng cổ Oshino Hakkai một chuyến không các bác?

Kinh nghiệm du lịch làng cổ Oshino Hakkai

Làng văn hóa Oshino Hakkai nằm ngay chân núi Phú Sĩ và không nằm gần cung đường tàu điện cao tốc, nên cách đi tới đây chủ yếu là bằng ô tô hoặc xe bus ạ. Để tới làng cổ, các bác có thể xuất phát từ bất cứ đâu như Kyoto, Osaka… nhưng ở đây tui xin hướng dẫn cách đi Oshino Hakkai từ thủ đô Tokyo (vì đa số đi như này ạ).

Kinh nghiệm du lịch làng văn hóa Oshino Hakkai
Kinh nghiệm du lịch làng văn hóa Oshino Hakkai: khu vực trưng bày đồ lưu niệm

Cách đi Oshino Hakkai từ Tokyo

Đầu tiên, các bác phải di chuyển từ Tokyo đến chân núi Phú Sĩ (tại ga Kawaguchiko Station). Sau đó, bắt xe bus từ ga Kawaguchiko (map) đến làng Oshino Hakkai, khoảng cách là 10km.

Đi bằng xe bus (có 3 cách bắt xe bus)

  • Cách 1: Bắt xe bus du lịch Fujikko và xe bus Mount Fuji World Heritage Loop. Các xe này sẽ đưa các bác thẳng tới làng Oshino Hakkai với tần suất 30 – 60 phút một chuyến.
  • Cách 2: Từ ga Fujisan (núi Phú Sĩ), các bác đi xe bus đến Uchino và Hirano rồi xuống xe ở trạm “Oshino Hakkai Iriguchi” (lưu ý đừng nhầm với trạm “Oshino Iriguchi” vì nó nằm xa hơn rất nhiều đấy ạ).
  • Cách 3: Hầu như tất cả các tuyến xe bus từ ga Kawaguchiko đi Gotemba (khoảng 1 giờ di chuyển) đều vòng qua làng Oshino Hakkai (đề nghị chọn cách 3 này)

Đi tàu điện từ Tokyo

  • Nếu đi làng cổ Oshino Hakkai từ Tokyo bằng tàu điện, các bác có thể sử dụng tàu điện tốc hành Chuo-limited Express đến ga Otsuki, sau đó đổi sang tuyến Fujikyuko để đi đến ga Mt. Fuji Station.
  • Từ ga Mt. Fuji (map), đón xe bus Fujikyuko Bus đi bến Oshino Hakkai. Phí di chuyển mất khoảng 6.000 yên (chưa tính đường về) và cách đi này tương đối tốn kém (không khuyến khích nha).
Nếu đi Oshino Hakkai vào ngày có thời tiết tốt, các bác sẽ nhìn rõ núi Phú Sĩ
Nếu đi Oshino Hakkai vào ngày có thời tiết tốt, các bác sẽ nhìn rõ núi Phú Sĩ (nên xem trước thời tiết nha)

Nên chọn loại phương tiện nào?

Theo tui, đi Oshino Hakkai Village bằng xe bus từ Tokyo là rẻ nhất, tốt nhất ạ. Có thể đón xe bus tại bến Shinjuku Expressway Bus Terminal, nằm gần ga Shinjuku để đi ga Kawaguchiko (hướng Yamanakako).

Các bác sẽ thấy dòng chữ 新宿 ~ 河口湖・山中湖 bằng tiếng Nhật trên xe bus (tức là xe Shinjuku đi hồ Kawaguchi – Yamanaka). Chỉ cần ngồi thư giãn khoảng 2 tiếng đồng hồ là xe bus sẽ đưa các bác đến Oshino Hakkai chỉ với 2.000 yen ạ.

Cảnh báo: Từ Tokyo, cần lưu ý là có một tuyến xe bus khác cũng khởi hành theo cung này, nhưng chỉ dừng lại tại bến Fuji Q. Highland mà không đi thêm nữa. Nên các bác cứ bắt xe Fujikyuko Bus đi từ Fuji Q. đến bến Oshino Hakkai là khỏi phải lo lạc đường.

Ngoài ra, mọi người có thể đi thẳng xe ô tô của cá nhân tới đây. Bãi đỗ xe không tính tiền đâu ạ.

Bữa ăn trưa trong một nhà hàng ở Oshino Hakkai
Bữa ăn trưa theo kiểu truyền thống Nhật Bản trong một nhà hàng ở Oshino Hakkai

Thời điểm đẹp nhất

  • Có lẽ mùa nào thì làng cổ Oshino Hakkai cũng đẹp nhờ kiến trúc đặc trưng của nó, nhưng có lẽ theo cảm nhận của nhiều người, đẹp nhất là vào mùa Đông và xuân.
  • Nếu các bác tới đây vào mùa Đông, sẽ gặp cả màn tuyết phủ trắng xóa từ núi Phú Sĩ tới các mái nhà lợp cỏ trong làng. Nhìn cứ lung linh như tranh vẽ í ạ.
  • Nhưng nếu đến vào mùa xuân thì lại được ngắm hoa anh đào bung trắng muốt (các bác có thể xem thêm bài viết giới thiệu các địa chỉ nhiều hoa anh đào và thời điểm hoa sẽ nở trong bài này của em ạ)
  • Mùa xuân có thể sương mù nên sẽ không chụp ảnh rõ núi Phú Sĩ, nên các bác muốn ngắm núi thì cần đi vào mùa hè hoặc mùa thu ạ.
Đi Oshino Hakkai mùa xuân sẽ gặp cả thảm hoa anh đào nở trắng hồng
Đi Oshino Hakkai mùa xuân sẽ gặp cả thảm hoa anh đào nở trắng trời như thế này

Ngôi làng Oshino Hakkai cũng nằm khá gần hồ Motosuko – nơi hàng tuần, rất rất đông người Nhật kéo về cắm trại qua đêm để ngắm núi Phú Sĩ từ bên dưới các bác ạ. Cho nên, các bác có thể tham khảo thêm review này: Kinh nghiệm cắm trại [2 ngày 1 đêm] dưới chân núi Phú Sĩ xem có nảy nòi chút “kế hoạch dự phòng” gì cho chuyến đi không, keke!!!!

Từ khóa: cách đi làng cổ oshino hakkai nhật bản như thế nào, hướng dẫn giá vé xe bus, địa điểm check in chụp ảnh đẹp

2 comments

  1. Tới tham quan làng cổ này ko mất vé nhé mng. Tất cả đều miễn phí. Có nhiều món ăn ngon nhé

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *