Đi Hà Giang nên mặc gì để có 100 bức ảnh “triệu like”?

Posted by
Đi Hà Giang nên mặc gì trẻ đẹp + phong cách
Đi Hà Giang nên mặc gì trẻ đẹp + phong cách – mời cả nhà xem review + gợi í của tụi mình

Ăn chơi Hà Giang là phải có ảnh đem về. Vậy theo mọi người, đi du lịch Hà Giang nên mặc gì đẹp + ăn ảnh ạ?

Cách mix đồ khi đi check in Hà Giang 2
Có rất nhiều cách mix đồ khi đi check in Hà Giang, làm theo hướng dẫn sau đây, chắc chắn mọi người sẽ có bộ ảnh triệu like í ạ

Tóm tắt những món đồ mà mọi người không thể thiếu khi đi “check-in” tại Hà Giang nha:

  • Mũ (nón) bảo hiểm
  • Đồ bảo hộ thân thể khi đi xe máy (dọc quốc lộ 4C) hoặc lúc trekking, leo núi (ví dụ như khi đi bộ xuống sông Nho Quế) gồm: khẩu trang vải + y tế (2-3 lớp cho ấm mũi), găng tay da, giáp chân, giáp tay…
  • Kính râm (nếu đi vào mùa hè hoặc mùa Thu nhưng trời nắng gắt) + kính thời trang để lên hình cho hợp style
    Lên đồ với kính râm ở cao nguyên đá Đồng Văn. Photo Đỗ Phương Anh
    Lên đồ với kính râm ở cao nguyên đá Đồng Văn. Photo: Đỗ Phương Anh
  • Mũ (nón) vải để tạo dáng khi chụp ảnh (xem chi tiết ở bên dưới)
  • Áo khoác dày có lông vũ, áo bò, áo da hoặc áo gió, áo phao nếu vào mùa Đông vì nơi này lạnh rụng rốn
  • Mũ len, khăn len, tất len, áo giữ nhiệt…
  • Bịt tai giữ ấm
  • Áo mưa + ô (dù) để phòng gặp ngày mưa gió tuyết
Trang phục mặc đi Hà Giang của Maria Tuyền
Trang phục mặc đi Hà Giang của Maria Tuyền: check in dốc Thẩm Mã với mũ bảo hiểm + khăn choàng

Du lịch Hà Giang nên mặc đồ gì đẹp?

Mời cả nhà tham khảo review hướng dẫn cách mặc đồ, lựa đồ để mix khi đi du lịch Hà Giang của bạn có nickname “Siêu thị mẫu” ở TPHCM:

Tụi mình lên kế hoạch đi du lịch Hà Giang từ TPHCM. Coi trên facebook, thấy mọi người check in cảnh đẹp, ăn mặc như các hotgirl, đua nhau bung lụa là gấm vóc mà thèm lắm.

Set đồ đẹp khi đi du lịch Hà Giang (2)
Cách chọn những set đồ đẹp khi đi du lịch Hà Giang – ai team trắng thì giơ tay
Set đồ đẹp khi đi du lịch Hà Giang (1)
Có vẻ team màu trắng đang áp đảo team màu xanh – đỏ tím

Thật ra quá trình lựa đồ đi phượt Hà Giang của mình cũng lắm nhiêu khê. Mình đã từng trải qua cái lạnh của miền Bắc với miền Trung.

Đã biết là đi xứ lạnh là phải có ít nhất 1 cái áo len, nhưng vì cái tính ba phải lại không quyết đoán nên cuối cùng, để quyết định xem đi Hà Giang nên mặc đồ gì, mình phải nhờ con bạn lùn tư vấn giùm. Vì thường ngày, con lùn trông cũng có năng khiếu ăn mặc làm đẹp lắm.

Chuẩn bị quần áo, đồ đạc, phụ kiện

Thế là đêm trước khi đi, hai đứa mang hết các loại đồ đạc phụ kiện có trong vali và tủ áo quần ra để lọc lựa. Phát hiện tủ đồ cả năm chưa được update gì ngoài 2 cái váy công sở đen xì lì và một bộ đồ công sở rất fail khác.

Thế nên mình mới phát buồn phát chán, quyết định bán than cho con lùn:

  • Con lùn liền lựa ngay cho mình một vài bộ, rất mát lạnh theo kiểu quần bò yếm kín cổng thì rõ không thể đi với một thứ kín cổng khác.
  • Con lùn chấm một chiếc áo màu trắng rất hở hang, màu trắng có ghi “no boyfriend, no problem” luôn nha!!!
  • Chính xác, không bạn trai thì rõ là có ít hơn một vấn đề. Nên bộ đồ được mình duyệt ngay không cần suy nghĩ.
Chuẩn bị đồ đi du lịch Hà Giang
Chuẩn bị đồ đi du lịch Hà Giang

Tuy nhiên nghĩ tới câu nói của một con bạn cũng vừa đi bung lụa ở Hà Giang về Sài Gòn kể: “Tao mặc 5 cái áo mà vẫn lạnh xuống tận rốn tụi mày à” mà cảm thấy lạnh lưng quá trời.

Vì vậy, tụi mình nghĩ ra một giải pháp là khoác thêm chiếc áo jean xinh xinh màu nhạt ngoài chiếc áo ba lỗ trắng í. Và bộ đồ “denim in denim” ra đời.

“Denim in denim” là kiểu trang phục được kết hợp từ các chất liệu jeans mọi người nha: một chiếc áo jeans màu sáng nhẹ + một chiếc quần bò jeans hơi tối màu.

Rất nhiều nhóm phượt mặc set đồ này khi đi Hà Giang nhưng thực ra chỉ giúp giữ ấm chứ không hề đẹp tẹo nào. Photo: Huệ Linh
Rất nhiều nhóm phượt mặc set đồ này khi đi Hà Giang nhưng thực ra chỉ giúp giữ ấm chứ không hề đẹp tẹo nào. Photo: Huệ Linh

Kiểu mốt này tạo cho mình một set đồ khá thống nhất mà không quá cứng nhắc ạ, ngoài ra có thể kết hợp thêm một chiếc nón (mũ vải) tông màu nóng sẽ khiến set đồ thêm hoàn hảo và ấn tượng.

Nhớ ôm theo áo khoác ấm (áo len, áo gió, áo phao)

Đi phượt Hà Giang, sở thích của nhiều người là sau khi đặt chân tới TP Hà Giang thì sẽ thuê xe máy để đi lên cao nguyên đá.

Mọi người xem, đi xe máy mới được ngắm những cung đường đẹp như mơ thế này chứ nhỉ
Hầu như mọi người thích đi xe máy dọc đường ngắm cảnh, nên cần mặc thật ấm mà gọn nhẹ nha. Photo: James Nguyễn

Càng lên càng xa càng dài càng lạnh ơi là lạnh. Vì thế mà bắt buộc phải mang theo áo ấm, áo len hoặc bất cứ cái gì làm mình ấm áp. Cần bịt tất cả những chỗ mà gió có thể luồn vào lưng + bụng, như thế này này:

Trang phục lúc đi đường ở Hà Giang - chẳng cần đẹp nữa, cứ ấm và an toàn là được, có ai nhận ra mình đâu, hihi
Trang phục lúc đi đường ở Hà Giang: lạnh lắm luôn, chẳng cần đẹp nữa, cứ ấm và an toàn là được, có ai nhận ra mình đâu, hihi

Lúc đi trên đường, vào mùa xuân, mùa Đông thường có mưa phùn thì mọi người còn phải mặc thêm áo mưa, áo gió các kiểu để cản gió và chống ướt.

Review du lịch Hà Giang: mùa Đông không có sương mù thì sẽ có mưa mù lạnh giá lắm luôn
Review du lịch Hà Giang: mùa Đông không có sương mù thì sẽ có mưa mù lạnh giá lắm luôn

Gặp chỗ nào đẹp cần chụp ảnh thì mình lại lột tạm áo mưa, áo gió ra để chụp ảnh (lột liên tục nha vì cảnh đẹp nhiều lia lịa). Nói chung, nếu đi du lịch Hà Giang mùa hè thì sẽ có nhiều trang phục đẹp để lựa chọn hơn mùa Đông.

Mùa Đông, trông ai cũng như con gấu bông, gấu trúc vì khoác trên người đủ loại áo ấm, to lù lù như cái chum, lên ảnh xấu xí lắm luôn (nhưng no problem):

Check in Hà Giang bằng xe máy nha. Photo Trần Hằng
Check in Hà Giang bằng xe máy nha. Photo Trần Hằng

Những món đồ cá nhân cần chuẩn bị trước khi đi hà Giang vào tháng 9 – 10 – 11

  • Kính, thật nhiều khẩu trang, mũ, khăn quàng cổ, áo gió, găng tay… do thời tiết lạnh và quãng đường di chuyển xa
  • Mang nhiều áo len mỏng, nên mặc nhiều lớp, vừa tiết kiệm diện tích, vừa ấm
  • Áo giữ nhiệt
  • Gậy tự sướng , sạc dự phòng
  • Ngoài ra, cần có thêm kem chống nắng, thuốc đau bụng, kem muỗi

Đừng quên chiếc áo cờ đỏ sao vàng Tổ quốc Việt Nam

Dù mọi người mặc bộ đồ gì, mix các phong cách thời trang thế nào thì tùy nhu cầu, sở thích. Song có một thứ không thể quên đối với dân đi du lịch bụi, đi phượt là phải có 1 chiếc áo màu cờ đỏ sao vàng để chụp ở cột cờ Lũng Cú hoặc ở cung đèo Mã Pì Lèng.

Nên mặc gì khi đi check in cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn)
Nên mặc gì khi tới check in đèo Mã Pì Lèng (Đồng Văn): không thể thiếu cái áo có in màu cờ sắc áo Tổ quốc Việt Nam

Lên cột cờ Lũng Cú mà mặc váy (đầm) chụp ảnh thì mình nghĩ không hợp lý. Mọi người nên mặc cái áo cờ đỏ sao vàng, quần jean hoặc váy ngắn gì cũng được, nhưng nếu không có áo cờ đỏ sao vàng thì có thể khoác thêm một lá cờ Tổ quốc nữa, bao chất ngất ạ.

Cột cờ Lũng Cú là cột mốc đánh dấu nơi địa đầu của đất nước mình. Leo lên đến đỉnh, nhìn lá cờ Việt Nam tung bay trong gió mà tự dưng tim đập mạnh, chân run vì niềm tự hào về giang sơn gấm vóc của quốc gia mình, xem thêm: Hướng dẫn cách đi từ TP Hà Giang lên cột cờ Lũng Cú

Nếu đi Hà Giang vào mùa xuân và mùa Đông trời rét, mọi người cứ mặc cái áo cờ đỏ sao vàng bên ngoài cái áo len hoặc áo khoác mỏng cũng được (rồi thêm một lớp áo khoác dày nữa bên ngoài cho ấm áp nếu muốn).

Đến chỗ nào cần chụp ảnh thì cởi áo khoác ra để chụp hình với cái áo len + áo cờ đỏ sao vàng.

Chụp ảnh tại cánh đồng hoa nên mặc váy thì mới đẹp

Dường như cô gái nào cũng muốn có vài chục (thậm chí vài trăm) “pô” ảnh uốn éo với lụa và váy ở Hà Giang.

Nhưng theo kinh nghiệm của mình, váy chỉ đem ra sử dụng khi chụp hình ở những cánh đồng hoa dại, hoa tam giác mạch, hoa đào, hoa cúc, hoa cải… như hình minh họa bên dưới ạ!

Nên mặc gì khi đi du lịch Hà Giang? Theo mình, váy & hoa cùng một tone, nhìn dịu mắt
Nên mặc gì khi đi du lịch Hà Giang? Theo mình, dù cùng tone màu với hoa nhưng màu sắc váy khiến bức ảnh có chiều sâu + dịu mắt hơn

Còn thì lúc đi trên đường, ngay cả balo, giày tất, mũ nón mọi người cũng muốn quăng bỏ vì mệt chứ nói gì tới váy xống, đầm yếm nữa.

Nhưng chắc chắn đi Hà Giang, không thể thiếu trong balo, vali vài chiếc váy gam màu sặc sỡ (nhưng đừng diêm dúa, nên cùng một tone) bắt mắt để diễn trước ống kính lúc chụp hình trên cánh đồng hoa tam giác mạch nha (và thêm cả lúc ngồi thuyền đi check in sông Nho Quế). Đây là hai nơi cần có váy thì mí đẹp:

Những kiểu váy đẹp khi check in dòng sông Nho Quế
Những kiểu váy đẹp nên có khi check in dòng sông Nho Quế. Tại bến thuyền cũng có cho thuê váy để chụp ảnh nhưng muốn đẹp thì phải thuê từ Hà Nội. Photo: Maria Tuyền
Đi du lịch Hà Giang nên mặc gì. Photo Nguyễn Kim Hằng
Đi du lịch Hà Giang nên mặc gì? Chụp ảnh trên sông Nho Quế, váy đẹp nhưng tạo dáng không đẹp ạ. Photo: Nguyễn Kim Hằng
Đi Hà Giang mặc gì đẹp để chụp ảnh. Photo Đặng Hà
Đi Hà Giang mặc gì đẹp để chụp ảnh? Theo mình, kiểu tạo dáng này, trang phục này không đẹp, nhìn đơn điệu (tuy nhiên, nếu không cần lên ảnh đẹp thì mọi người cứ mặc sao cho thoải mái là OK rùi). Photo: Đặng Hà
Cách lên đồ khi đi du lịch Hà Giang (8)
Lên đồ khoe dáng ở sông Nho Quế nhưng có vẻ hơi diêm dúa nên già quá ạ
Cách chọn váy để chụp ảnh trên sông Nho Quế
Cách chọn váy để chụp ảnh trên sông Nho Quế – style này trông trẻ trung, ảnh hút mắt hơn (nếu mặt xấu quá thì cứ quay lưng lại nha)

Những set đồ nên có khi đi Hà Giang

Có rất nhiều người comment hỏi mình là nên mặc gì khi đi du lịch Hà Giang? Theo mình, các món thời trang mặc trên đường hoặc mang theo để chụp lúc check in các địa điểm đẹp phải đảm bảo cả 2 yêu cầu:

  • Một là làm đẹp (chụp ảnh check in sống ảo)
  • Hai là giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe nếu đi vào mùa mưa, mùa Đông lạnh và mùa xuân
Trang phục check in cao nguyên đá Hà Giang của Vân Lee
Trang phục check in cao nguyên đá Hà Giang của Vân Lee (mặc như thế này hơi lạnh, chỉ trưng lúc chụp ảnh thôi nha)

Chớ chủ quan, cần chuẩn bị đầy đủ các set quần áo, tư trang, hành lý

Liên quan tới gu thẩm mỹ, ăn mặc thế nào cho đẹp để thoải mái “ngả ngớn” trước ống kính máy quay, máy ảnh khi ở Hà Giang thì theo quan điểm của mình, mọi người mặc gì cũng được, miễn sao cảm thấy phù hợp với gu làm đẹp, nhất là form dáng, body, cân nặng của mình.

Du lịch Hà Giang mặc gì đẹp? Trên thực tế, mọi người có thể mặc theo sở thích cá nhân thôi. Photo Huyền Lê
Du lịch Hà Giang mặc gì đẹp? Trên thực tế, mọi người có thể mặc theo sở thích cá nhân í ạ, miễn sao nhìn đẹp. Photo: Huyền Lê

Hướng dẫn cụ thể về chuẩn bị các set đồ, cách ăn mặc, cách mix đồ + các loại phụ kiện thời trang sao cho xinh đẹp khi đi Hà Giang thì mình review + hướng dẫn khá chi tiết ở ngay bên dưới ạ.

Đi Hà Giang mặc gì đẹp. Photo Hồng Dương
Hướng dẫn mọi người cách mặc đẹp khi du lịch ở Hà Giang. Photo: Hồng Dương

Điều quan trọng hơn, theo mình là tùy tình hình thời tiết (mưa – nắng, nóng – lạnh), các mùa, các tháng (ví dụ mọi người đang đi tháng 2-3-4 hay 8-9-10-11) mà cần mang những bộ đồ thời trang phù hợp (để vừa làm đẹp, vừa giữ gìn, bảo vệ sức khỏe)

Các loại quần áo nên mặc khi ở Hà Giang: quan trọng số 1 là giữ ấm cho cơ thể
Các loại quần áo nên mặc khi ở Hà Giang: quan trọng số 1 là giữ ấm cho cơ thể nếu đi mùa lạnh. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo tiêu chí đẹp nha mọi người

Bởi vì, lịch trình ăn chơi tại Hà Giang của mọi người thường phải qua 3-4 ngày + di chuyển quãng đường rất xa nên khá vất vả.

Kinh nghiệm mặc đồ đi phượt Hà Giang, theo mình là đẹp hay không thì tính sau, trước tiên cứ phải ấm áp cái đã. Kinh nghiệm của mình là do thời tiết ở Hà Giang rất khắc nghiệt nên lúc đi đường, có thể mặc sao cho ấm áp nhất, rồi tới đâu đẹp thì mới lôi đồ ra mặc

Kinh nghiệm mặc đồ đi phượt Hà Giang
Kinh nghiệm mặc đồ đi phượt Hà Giang: lúc đi đường thì có thể mặc như này

Câu chuyện thực tế của nhóm mình đây ạ:

Mình đã từng tận mắt gặp rất nhiều bạn gái ở TPHCM ra miền Bắc, đi chơi Hà Giang. Tuy nhiên, do không nắm chắc tình hình thời tiết ở đây thế nào nên lúc lên đường, các bạn í toàn chuẩn bị đồ thời trang kiểu miền Nam (hot hit và mát mẻ)

Hậu quả, sau 1-2 ngày là ai cũng co ro sụt sịt vì cảm lạnh. Mọi người leo lên cột cờ râm ran selfie chụp choẹt chỉ trỏ thì bạn í ngồi co ro ở chân cột cờ chờ mọi người xuống để quay về homestay nằm rên…

Du lịch Hà Giang nên mặc gì đẹp mà không bị lạnh. Photo Nguyễn Hồng Thu Trang
Du lịch Hà Giang nên mặc gì đẹp mà không bị lạnh co ro như này? Photo: Nguyễn Hồng Thu Trang

Trước tiên là mình xin review sơ qua về những set trang phục, quần áo, phụ kiện cần phải có để bảo vệ sức khỏe + an toàn khi mọi người đi trên đường cũng như check in các địa điểm tại Hà Giang nha.

Đi du lịch Hà Giang tháng 2-3-4 nên mặc gì?

Ở Hà Nội, tháng 3 là mùa xuân, có nắng ấm. Các nàng bắt đầu mặc những bộ cánh hở vai. Nhưng ở cao nguyên đá Đồng Văn – Mèo Vạc của Hà Giang thì vẫn rét “rung đít” nha mọi người (thậm chí rét tới mức cuối tháng 2 + đầu tháng 3, hoa đào mí nở).

Đi Hà Giang tháng 3 nên mặc gì. Photo Jenny Trần
Đi Hà Giang tháng 3 nên mặc gì cho phù hợp? Trong hình này là trang phục mặc lúc cuối xuân sang hè. Photo: Jenny Trần
Đi Hà Giang nên mặc gì đẹp + ăn ảnh. Photo Hà Xuyên
Đi Hà Giang nên mặc gì đẹp + ăn ảnh nhất? Trang phục này chỉ nên mặc khi đi Hà Giang vào tháng 4-5 hoặc 9-10. Photo: Hà Xuyên

Tháng 2 Hà Giang vẫn còn lạnh tê tái, đi đường phải có găng tay da dày. Do đó, nếu đi du lịch Hà Giang tháng 2 + 3 thì vẫn phải mặc thật nhiều áo ấm (nhất là lúc đi đường, rét run cầm cập, ớn lạnh lùa vào tận đít).

Đi Hà Giang tháng 11-12 và 1 nên mặc gì?

Tương tự là vào các tháng 11, 12 và 1 thì cũng rét nhưng nhiều năm còn rét hơn cả tháng 2 + 3 (thậm chí còn có rét đậm rét hại, có nơi có tuyết).

Vì vậy, mọi người muốn ôm – vác bao nhiêu vali quần áo lên Hà Giang thì ôm vác, song khi đi đường, nhất định phải mặc 2-3 lớp áo dày (thậm chí như mình còn phải lồng hai chiếc áo khoác, áo phao, áo gió vào cho ấm).

Nhớ mang đủ áo ấm khi đi xe máy ở Hà Giang
Nhớ mang đủ áo ấm khi đi Hà Giang bằng xe máy vì vào mùa Đông + xuân rất lạnh

Note: Thậm chí, bên trong, mọi người có thể mặc một cái áo giữ nhiệt + rồi áo len + rồi áo khoác mỏng + rồi thêm cái áo khoác dày bên ngoài. Thậm chí trời mưa thì còn mặc thêm áo mưa bộ cho ấm và không bị ướt. Nhiều ngày, 4-5 lớp áo mà vẫn lạnh rụng lông đó ạ!

Đi Hà Giang mùa Đông (tháng 11) nên mặc gì. Photo Huyền Trang
Đi Hà Giang mùa Đông (tháng 10 – 11 – 12) nên mặc gì khi chụp ảnh? Theo mình, nếu muốn chụp được những pic ảnh đẹp như này, mọi người có thể mặc bên trong một cái áo 2 dây mỏng + áo khoác ở bên ngoài. Lúc chụp ảnh thì cởi ra tạo dáng nhanh, xong lại mặc vào là không bị lạnh. Photo: Huyền Trang

Đi Hà Giang tháng 4-5-6-7-8 nên ăn mặc thế nào cho đẹp?

Từ cuối tháng 4 sang tháng 5 là Hà Giang có nắng ấm. Hoa lá đẹp, thời tiết se se hoặc mát.

Tư vấn du lịch Hà Giang mặc gì đẹp. Photo: Maria Tuyền (1)
Tư vấn du lịch Hà Giang mặc gì đẹp vào mùa hè? Đây là những tháng mọi người có thể thoải mái lên đồ, phối đồ theo sở thích. Kinh nghiệm của mình là nên mang gọn nhẹ nhất để di chuyển cho thoải mái. Photo: Maria Tuyền

Tháng 6+7 thì nắng nóng như mùa hè. Mùa này, cỏ cây xanh tươi hút mắt, nhưng có rất ít bạn đi Hà Giang vì ngại di chuyển đường xa trời nắng nóng.

Mùa hè + Thu, mix đồ đi Hà Giang rất dễ, nhiều style đẹp. Photo Lê Huyền Trang
Mùa hè + Thu, mix đồ đi Hà Giang rất dễ, nhiều style đẹp, nên mang theo nhiều set đồ để tạo dáng. Photo: Lê Huyền Trang

Nhưng nếu mọi người mà đi Hà Giang mùa hè thì cứ mặc đồ thời trang mùa hè ạ: áo pull, T-shirt, quần soóc, các loại quần jean, áo sơ-mi, các loại váy bung hết cỡ…

Trang phục du lịch Hà Giang mùa hè + thu (34)
Trang phục du lịch Hà Giang mùa hè + thu nên như thế nào? Nếu đi mùa hè thì có thể mặc như này khi tham quan các danh lam di tích. Photo: Lê Trần Ngọc Thu

Tuy nhiên, vào mùa hè, ở Hà Giang thường có những đợt mưa rào nặng hạt, nên trời sẽ lạnh đến mát. Tùy theo sức khỏe, mọi người cứ mang một cái áo khoác mỏng để mặc vào hôm mưa gió ạ. Nếu mưa lạnh thì mặc vào cho khỏi cảm cúm.

Đi Hà Giang tháng 4-5-6-7 nên mặc gì
Đi Hà Giang tháng 4-5-6-7 nên mặc gì? Cảnh báo trước là mùa hè ở Hà Giang rất dễ mưa to, mưa rào nên trên balo nhớ “cõng” thêm 1 đôi dép tổ ong nha – xem thêm: Kinh nghiệm đi Hà Giang tháng 6-7 bằng “dép tổ ong” đây nè

Đi Hà Giang tháng 8-9-10-11 nên mix đồ như thế nào?

Từ tháng 8 đến tháng 10 là mùa Thu ở Hà Giang nên cứ đồ thời trang mùa Thu – Đông mà phối ạ.

Riêng tháng 10 thì se se hoặc lạnh rồi nên bắt buộc phải có thêm áo khoác để đi chơi vào ban đêm hoặc mặc vào lúc chiều muộn đi trên đường. Còn lại thì thả sức chọn set đồ tạo dáng + bung lụa.

Đi Hà Giang tháng 10 và 11 nên mặc gì. Photo Thúy Hằng
Đi Hà Giang tháng 10+11 nên mặc gì? Theo mình, mọi người có thể mặc thêm 1 áo khoác như này vì bắt đầu se lạnh, đêm rét ạ. Photo: Thúy Hằng

Kinh nghiệm mix đồ + chụp ảnh sao cho đẹp

Hà Giang nổi tiếng với cánh đồng hoa tam giác mạch ngút ngàn, những bông hoa màu hồng tím li ti nhẹ như nhung sẽ là background tuyệt vời cho mọi người thỏa sức “tung bay” trong váy.

Nên mặc gì khi đi du lịch Hà Giang (1)
Nên mặc gì khi chụp hình ở Hà Giang? Theo mình, đi ngắm cánh đồng hoa tam giác mạch là phải mặc váy lên hình mới hợp style ạ

Vốn mình không thích mặc váy nhưng vì đã cố lết xác tới Hà Giang để chụp hình với hoa tam giác mạch, hoa cải trắng, hoa cải vàng nên mình cũng cố giả bộ “bánh bèo” một tí.

Kinh nghiệm mix đồ khi chụp ảnh hoa tam giác mạch. Photo Nguyễn Thu Huyền
Kinh nghiệm mix đồ khi chụp ảnh hoa tam giác mạch. Photo Nguyễn Thu Huyền
Trên cánh đồng hoa tam giác mạch. Photo Huệ Linh. Không mặc váy lên ảnh nhìn rất cứng
Trên cánh đồng hoa tam giác mạch. Có thể “denim on denim” tạo ra phong cách cá tính song mặc kiểu này lên hình nhìn hơi cứng. Photo: Huệ Linh.

Nói chung, chụp ảnh với hoa thì váy gì cũng đẹp, chỉ có váy mới đẹp thôi, phù hợp với vẻ yêu kiều mềm mại của những thung lũng hoa tam giác mạch. Đừng mặc bộ đồ gì trông khô cứng quá. Theo mình quần jean là không hợp lý đâu.

Chiếc váy hoa đầy họa tiết bông hoa lá hẹ rồi, nếu mọi người có thân hình hơi-gầy-một-tí, đề nghị nên mặc thêm chiếc áo khoác (len) không họa tiết và một màu trơn nhẵn.

Du lịch Hà Giang mặc gì đẹp nhất. Photo sieu thi mau
Du lịch Hà Giang mặc gì đẹp nhất. Photo: “Siêu thị mẫu”

Sự kết hợp màu như thế nào, kiểu dáng ra sao là tùy sức sáng tạo của mọi người. Mình chọn một chiếc áo khoác gam màu nóng hơi sẫm – cũng khá hợp với gam sáng sẵn có của chiếc váy (cũng ko rõ màu hồng này là trung tính hay là hơi nóng nhỉ!?)

Tóm lại, mùa rét (từ tháng 11 đến tháng 3) thì hơi khó mặc đẹp một chút, hoặc phải ráng mà chịu lạnh khi chụp ảnh, xong thì lại mặc đồ ấm vào)

Mùa thu và hè là những tháng có thể tha hồ ăn mặc đẹp đi săn ảnh, thoải mái diễn tùy theo sức và trang phục.

Kinh nghiệm mix đồ khi đi Hà Giang của mình là mọi người nên chịu khó mang nhiều đồ một tí để lựa được những bộ ảnh đẹp nhất. Bởi chẳng biết đến bao giờ lại trở lại đây đâu ạ.

Nên đi Hà Giang mùa nào đẹp nhất. Du-lich.net
Check in dốc Thẩm Mã với váy trắng. Photo: Hoàng Minh Thương

TIPs:

Cao nguyên đá Hà Giang đẹp bí ẩn, màu xanh lam, xanh biếc, màu hoa tím trắng, phớt hồng… thực sự là background cực chuẩn cho những short hình nghệ thuật.

Cho nên, mọi người nên mặc những bộ đồ có gam màu nóng, đối lập với nền một tí kẻo lu mờ trước nhan sắc của núi rừng Hà Giang nha nha.

Đi Hà Giang mặc gì đẹp? Theo mình, những gam màu nóng thường nổi bật trên nền xanh của núi rừng Hà Giang. Photo: Maria Tuyền
Đi Hà Giang mặc gì đẹp? Theo mình, những gam màu nóng thường nổi bật trên nền xanh của núi rừng Hà Giang. Photo: Maria Tuyền
Đi Hà Giang nên mặc kiểu váy nào đẹp? Theo sở thích cá nhân mình, những màu sắc nóng thường ăn ảnh nhất
Đi Hà Giang nên mặc kiểu váy nào đẹp? Theo sở thích cá nhân mình, những màu sắc nóng thường ăn ảnh nhất (recommend luôn)

Các loại khăn + mũ có thể đem đi chụp ảnh ở Hà Giang

  • Mũ bucket
  • Mũ beret
  • Mũ lưỡi trai đơn sắc. …
  • Mũ vành rộng
  • Mũ cao bồi
  • Mũ Cloche
  • Mũ Snapback
  • Mũ Gaucho
  • Mũ Visor
  • Mũ Baker Boy
  • Mũ Panama
  • Mũ Trilby
  • Mũ Fedora
  • Mũ Boater
  • Mũ len
Cách lên đồ khi đi du lịch Hà Giang (1)
Cách lên đồ với mũ lưỡi trai khi check in phố cổ Đồng Văn. Photo: Hồ Mỹ Linh

Mời cả nhà xem thêm những kiểu tạo dáng, lên đồ độc dị, lạ lùng của nhiều người khi đi du lịch Hà Giang ạ:

Cách lên đồ khi đi du lịch Hà Giang (6)
Cách lên đồ đơn giản khi đi du lịch Hà Giang vào mùa Thu
Cách lên đồ khi đi du lịch Hà Giang (10)
Chụp ảnh lưu niệm với lũ trẻ ở cao nguyên đá. Photo: Duyên Duyên
Cách lên đồ khi đi du lịch Hà Giang (7)
Cách lên đồ + tạo dáng khi check in cổng nhà Pao. Theo mình, nhìn diêm dúa, không đẹp lắm
Check in dinh thự họ Vương. Photo Đỗ Anh Phương
Lên đồ check in dinh thự họ Vương với phong cách teen trẻ trung cá tính. Photo: Đỗ Anh Phương
Cách lên đồ khi đi du lịch Hà Giang (9)
Thuê quần áo của người Mông ở tt. Đồng Văn để check in dinh thự họ Vương cho đúng style “cô gái bản”. Photo: Lê Huyền Trang
Set đồ du lịch Hà Giang (4)
Set đồ du lịch Hà Giang – theo mình, màu sắc đơn giản luôn trẻ trung nhẹ nhõm

Ai lần đầu tiên đi “du hí” Hà Giang, chưa biết đường đi thế nào, ăn ngủ ở đâu, check in ra sao, cánh đồng hoa gì nên chụp ảnh… thì chỉ cần xem sơ sơ bài này là có đủ tất tần tật ạ: Hà Giang có gì, đi như thế nào – hướng dẫn cho người chưa đi bao giờ

Từ khóa: đi hà giang nên mặc gì cho đẹp, kinh nghiệm mix đồ, cách lựa chọn các bộ đồ thời trang, gam màu, mẫu mốt khi đi du lịch cao nguyên hà giang

7 comments

  1. Kinh nghiệm của mình là muốn mặc đẹp thì phải mang cả vali quần áo theo. Nhớ mang những món đồ có gam nóng thật nổi bật để không bị lu mờ trước vẻ đẹp hoang sơ hút mắt của Hà Giang

  2. Muốn xách cả vali đồ đi Hà Giang thì phải làm sao hehe. Nhớ Hà Giang quá đi thôi. Cảnh báo mọi người đừng đi kẻo đi là nghiện

  3. Các bài review du lịch Hà Giang của bạn rất hay, rất chi tiết. Tối qua đến giờ mình mê mải đọc các bài hướng dẫn của bạn. Thèm đi Hà Giang quá rồi. Hẹn gặp Hà Giang tháng 11 này

  4. Mình muốn thuê váy để mặc thì cho mình hỏi ở Hà Giang có chỗ nào cho thuê váy không hay mình phải thuê ở Hà Nội mang đi nhỉ các bạn?

  5. Tháng 11 nhóm mình 4 đứa rủ nhau đi du lịch Hà giang ạ. Ad cho mình hỏi tháng 11 này Hà Giang có lạnh lắm không? Nhóm mình từ TPHCM ra Hà giang chơi đây nè

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *