Bí kíp tạo dáng đi biển để có bộ ảnh “triệu like” + “so deep”

Posted by
"Max ảo" với hoàng hôn biển tại nhà hàng "On the Rocks" của Mango Beach Resort tại Phú Quốc
Nếu ai hỏi em: đi biển nên tạo dáng như thế nào? Làm sao để có bộ ảnh siêu chill, so deep và “max ảo”? Thì em xin hướng dẫn sơ sơ như bên dưới nha (trong ảnh là check in + chụp ảnh hoàng hôn tại cái nhà hàng “On the Rock” ở biển Phú Quốc. Photo: Bùi Huy Khang

Đi biển là phải chụp ảnh để có cái mang về khoe với người thân bạn bè. Ảnh xấu thì chẳng ai buồn nhìn đâu, thậm chí còn bị chê nữa. Biển đẹp đến mấy cũng thành biển xấu.

Những con sao biển ở làng chài Rạch Vẹm
Nghệ thuật tạo dáng + chụp ảnh khi đi biển. Tại làng chài Rạch Vẹm. Photo: Bùi Huy Khang

Cho nên, ai cũng muốn có được bộ ảnh đẹp nhất, “so deep” nhất để cúng facebook. Nhưng chụp ảnh như thế nào để có ảnh đẹp khi đi biển thì cũng cần phải có nghệ thuật, chịu khó ngâm cứu, tập tành một tí, chứ không phải cứ đứng ưỡn ẹo trên bãi cát, cạnh mỏm đá là lên hình rực rỡ nha.

Vậy khi đi du lịch biển, nên tạo dáng như thế nào, kinh nghiệm chụp ảnh ra sao cho “max đẹp” – mời mọi người ngó qua hướng dẫn cách chụp ảnh đẹp khi đi biển của Ý Nhi:

Du lịch Nha Trang mùa Đông có lạnh không
Tư thế chụp nhìn quá cứng và khiên cưỡng, lên hình không có cảm xúc dù mặt đẹp dáng sinh cỡ nào. Chỉnh sửa ảnh cũng thô vụng quá

Hè đến rồi mà hễ cứ hè là phải đi biển thôi đúng không nào? Biển xanh cát trắng nắng vàng tung lên facebook max đẹp, max ảo. Chỉ nhìn là phê. Nhưng sẽ còn phê hơn nếu tường của bạn có cái “mặt xinh”.

Vậy mọi người đã có kế hoạch gì để quẩy tưng bừng cho những ngày hè oi bức chưa?

Để chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi này, ngoài việc phải shopping để mua quần áo, mỹ phẩm, giày dép, phụ kiện… cho đầy đủ bộ thì còn có một thứ rất quan trọng đó là cách tạo dáng khi đi biển.

Mặt xinh nhưng tạo dáng không được đẹp
Mặt xinh nhưng tạo dáng không được đẹp, nhìn “diễn” quá

Đi biển, để có ảnh đẹp và deep thì theo mình, mọi người nên đi sớm một chút vào tầm 15 giờ chiều, lúc ấy vắng nên tha hồ mà “so deep” nha.

Muốn có ảnh đẹp, chụp sau 15 giờ chiều

Cái quan trọng nhất, tại sao lại đi vào tầm sau 15 giờ chiều là vì vào tầm giờ này, ánh sáng mặt trời sẽ không quá gắt và bầu trời lại xanh nữa.

Nếu đi chụp ảnh vào lúc bình minh thì chỉ ngắm cảnh bình minh là đẹp chứ thực ra chụp ảnh không có đẹp. Nắng sớm quá thì ảnh cứ xanh lét ra, nhìn không hấp dẫn.

KINH NGIỆM: Nói chung, chụp ảnh thì buổi sáng lên hình không ảo ảnh như buổi chiều nha. Nếu chụp chiều mà sớm quá thì mắt bị nắng chiếu vào, trán sẽ nhăn như trâu rừng vì bị chói nắng.

Chọn được giờ hoàng đạo rồi thì cứ tạo dáng cho thật “so deep”, ví dụ: nhìn xa xăm về phía biển, quay lưng lại với cuộc đời (nếu chị em nào không xinh thì cứ quay lưng lại là bao đẹp, vì không thấy mặt là bao đẹp nha)…

Đây là cách chụp ảnh đi biển đẹp cho những ai có thân hình hơi béo (mập) một chút nha
Đây là cách chụp ảnh đi biển đẹp cho những ai có thân hình (hoặc cái mặt) hơi béo (mập) một chút nha. Photo: Trang Nguyễn

Có muôn kiểu tạo dáng khi đi biển cho nam và nữ luôn:

Ví dụ, nhìn xuống chân, chạy nhảy dọc bờ biển, chụp bóng mình trên nền cát, chụp tay đang cầm phụ kiện, dang rộng tay chụp với nền trời…

Tạo dáng chụp với nền trời xanh ngắt
Tạo dáng chụp với nền trời xanh ngắt. Photo: Trịnh Nguyệt Thu

Vâng sẽ thật “so deep”, thật đẹp nếu mọi người không nhìn vào ống kính và có một người chụp ảnh có tâm.

Bí kíp chụp ảnh “sống ảo” với hoàng hôn ở biển

Tuy nhiên, thời điểm từ 15 giờ trở đi vẫn chưa phải là đẹp nhất so với thời điểm hoàng hôn buông xuống biển vào sau 17 giờ chiều.

Hoàng hôn trên biển luôn là đề tài “sống ảo” rất được các cô nàng yêu thích. Khung cảnh vừa lãng mạn vừa nghệ thuật này hứa hẹn sẽ đem đến cho mọi người những kiểu ảnh độc đáo nhất.

Hoàng hôn trên bãi Trường (Long Beach). Photo Bùi Huy Khang
Chụp lúc hoàng hôn tại biển Phú Quốc. Photo Bùi Huy Khang. Mọi người nhớ lát xem thêm review những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp ở đảo Phú Quốc tại link này nha
Nên đi Phú Quốc tháng nào đẹp nhất? Ai đi Phú Quốc trốn giá rét cùng em hem!? Photo: Nguyễn Thùy Dương
Nên đi Phú Quốc tháng nào đẹp nhất? Ai đi Phú Quốc trốn giá rét cùng em hem!? Photo: Nguyễn Thùy Dương

Thực tế, các bức ảnh chụp hoàng hôn đỏ rực, có cả mặt mình trong ảnh, up lên facebook, luôn thu hút bạn bè quan tâm, like share tung tóe…

Thời điểm chụp ảnh hoàng hôn đẹp nhất: từ 17 giờ đến 18 giờ 30 (mùa hè nên mặt trời lặn muộn, tầm 18 giờ 30 lên hình vẫn so deep lắm)

Trong đó, khoảng thời gian từ 17 giờ đến 17 giờ 30, ánh nắng khá gắt và chủ yếu có màu vàng cam. Lúc này, mọi người có thể chụp những bộ ảnh đeo kính râm và nón.

Đi tìm hoàng hôn ở biển Cửa Lò (Nghệ An)
Đi tìm hoàng hôn ở biển Cửa Lò (Nghệ An). Biển Nghệ An xấu vãi ra, nhưng nếu biết chụp, lại chụp vào lúc hoàng hôn thì lên hình cũng “so deep” như ai luôn, hehe. Photo: Phan Hằng
Đây là em trai tớ. Vì nó chụp xấu quá nên tớ bắt vô làm mẫu để tớ chụp. Haha
Hướng dẫn kinh nghiệm chụp ảnh tạo dáng đi biển: “Đây là em trai tớ. Vì nó chụp xấu quá nên tớ bắt vô làm mẫu để tớ chụp. Haha”. Photo: Phan Hằng

Sau đó, khi ánh nắng đã dịu hơn, chụp ngược sáng và ngửa góc máy sẽ cho ra các tấm hình có nền trời đủ màu.

Từ 17 giờ 30 đến 17 giờ 50, bầu trời bắt đầu sang tông cam hồng. Đây được coi là khoảnh khắc “độc nhất vô nhị” nhất của hoàng hôn.

Note: Tuy nhiên, thời điểm mặt trời to tròn và đẹp nhất chỉ kéo dài khoảng 10 phút, mọi người nên tranh thủ lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Từ 18 giờ cho đến khi mặt trời lặn hẳn, bầu trời chỉ còn chút sắc hắt lên mây, màu ánh tím rất lãng mạn.

Chụp tại bãi đá Ông Địa (Mũi Né - Phan Thiết) lúc hoàng hôn gần tắt hẳn, max ảo
Chụp tại bãi đá Ông Địa (Mũi Né – Phan Thiết) lúc hoàng hôn gần tắt hẳn, max ảo. Ảnh: Minh Nguyệt. Review du lịch Phan Thiết ở đây nha mọi người

TRANG PHỤC: Kinh nghiệm lựa chọn trang phục, quần áo phù hợp nhất để có bộ ảnh “hấp rẫn” nhất là trang phục đơn sắc, họa tiết không quá cầu kỳ.

Vâng, theo kinh nghiệm của mình thì dù hoàng hôn đẹp tới cỡ nào thì yếu tố quan trọng tạo nên vẻ đẹp của mọi người vẫn là trang phục.

  • Đối với chị em, những chiếc váy thướt tha hoặc xẻ tà cùng tông màu chủ đạo là trắng, vàng, cam, đỏ sẽ luôn phù hợp.
  • Đối với nam giới hoặc cặp đôi thì áo sơ mi trắng, quần lửng đơn giản, cùng tông màu với đối phương chắc chắn sẽ tạo nên những bức ảnh tuyệt đẹp.
    Chụp ảnh cặp đôi với tông màu đơn giản khi đi biển là đẹp nhất
    Chụp ảnh cặp đôi với tông màu đơn giản khi đi biển là đẹp nhất. Photo: Trịnh Nguyệt Thu

Cách tạo dáng như thế nào?

Khung cảnh vừa lãng mạn vừa nghệ thuật của hoàng hôn trên biển chắc chắn đem đến cho mọi người những kiểu ảnh độc đáo nhất.

Khung cảnh hoàng hôn lãng mạn + tạo dáng đẹp sẽ đem lại những khoảnh khắc cực ảo ảnh
Khung cảnh hoàng hôn lãng mạn + tạo dáng đẹp sẽ đem lại những khoảnh khắc cực ảo ảnh. Tư thế này cũng rất chill nếu được chụp trên bờ biển, thậm chí là trên hoang đảo. Photo: Bùi Huy Khang

Chỉ cần có phong cảnh đẹp, biển đẹp, hoàng hôn đẹp và trang phục đẹp (đơn giản) mà không cần phải tạo dáng quá nhiều cũng khiến ảnh của của mọi người được “triệu like” rồi.

Bí kíp tạo dáng khi đi biển: chụp được kiểu này thì bao phê nha. Hình ảnh chụp tại Bãi Nhát - Côn Đảo, review chi tiết ở đây
Bí kíp tạo dáng khi đi biển: chụp được kiểu này thì bao phê nha. Hình ảnh chụp tại Bãi Nhát – Côn Đảo, review chi tiết ở đây

Tuy nhiên, nếu biết cách tạo dáng nữa thì đúng là sẽ có những “pô” ảnh cực so deep luôn!

  • Một vài kiểu nên có như chụp ngược sáng: nhảy múa dưới mặt trời, đưa tay che mặt trời, chạy về hướng mặt trời…
  • Tạo dáng tâm trạng: ảnh chụp sau lưng hướng mặt ra biển, chạy dọc bờ biển, đi dạo bờ biển, lấy tay che mặt, ngồi nhìn ra biển, ôm đầu, vẽ trên cát…
Địa điểm du lịch Côn Đảo: Rất nhiều nơi ngắm hoàng hôn đẹp, cực chill
Du lịch Côn Đảo: Có rất nhiều nơi ngắm hoàng hôn đẹp, cực chill luôn. Review hướng dẫn kinh nghiệm du lịch Côn Đảo, mọi người check ở đây nha

Phần mềm chỉnh sửa ảnh

  • Dẫu vậy, cuối cùng, khi ôm cả mớ ảnh về nhà, chúng mình vẫn phải sử dụng thêm chút công nghệ 5.0 cho nó thêm phần ảo diệu, cắt cúp, che lấp đi các nhược điểm, sơ sót, vật thể lạ không mong đợi
  • Đó là sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Ví dụ, chụp ngược sáng lúc hoàng hôn đôi khi khiến một số bức ảnh của mọi người bị tối thui, nhìn không rõ, thậm chí mặt mũi đen sì, răng vàm lởm chởm
  • Vì vậy, sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh là biện pháp hoàn hảo nhất để khắc phục những lỗi liên quan tới ánh sáng hay vật thể lạ
Ảo tung chảo nhờ phần mềm chỉnh sửa ảnh trên điện thoại
Ảo tung chảo nhờ phần mềm chỉnh sửa ảnh trên điện thoại. Tư thế này đẹp và quá lãng mạn (nhưng không nên cầm điếu thuốc, giống mô-típ những năm 1980 &1990s của thế kỷ 20 quá ha)

Phần mềm được nhiều người gợi ý như: Lightroom, VSCOcam, Snapseed…

  • Nhưng suy cho cùng, 2 thứ không thể thờ ơ lơ là để có được một bộ ảnh đẹp so deep khi đi biển là người chụp cho mình phải có tâm một chút và quan trọng hơn là cái mẹt phải xinh chút, chứ mặt xấu thì ít lên facebook nha, haha…
  • Nói vậy chút thôi, mọi người có thể học cách chụp ảnh bằng điện thoại hoặc tự chụp bằng điện thoại của cặp đôi này tại đảo Phú Quốc trong chuyến đi cách đây ít ngày: Check-in Mango Resort & những kiểu ảnh siêu chill tự chụp bằng điện thoại
Ngắm sao biển ở làng chài Rạch Vẹm. Photo Bùi Huy Khang (2)
Ngắm sao biển ở làng chài Rạch Vẹm. Có 1001 cách tạo dáng khi đi biển nha mọi người. Photo: Bùi Huy Khang

Từ khóa: kinh nghiệm, hướng dẫn cách chụp ảnh đi biển, bí quyết sống ảo khi đi biển, tạo dáng thế nào cho đẹp, muôn kiểu tạo dáng đi biển đẹp cho nam và nữ

3 comments

  1. Mẫu của bạn xinh, dáng đẹp, nước da thổ dân Mỹ xịn sò á. Cách tạo dáng trên biển khá romantic á

  2. Cách tạo dáng khi đi biển cho người béo là như thế nào? Theo kinh nghiệm của em chụp tại bãi biển Phú Quốc là nếu mình béo thì nên chọn những trang phục gọn gàng trẻ trung một chút và nên chụp nghiêng sẽ không bị béo khi lên ảnh!

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *