Bạn nên mua gì ở Phú Quốc ngoài ngọc trai, rượu sim, tiêu đỏ

Posted by
Nên mua gì ở Phú Quốc
Nên mua gì ở Phú Quốc, khi đi du lịch Phú Quốc

Đi đảo Phú Quốc, một miền đất xa lạ, ngoài chuyện vui chơi rồi ăn uống đặc sản ngay tại chỗ thì bạn còn tính nên mua gì về làm quà nữa. Vậy bạn nên mua gì ở Phú Quốc khi đi du lịch Phú Quốc?

Trong bài viết trước, tôi có giới thiệu cho bạn hiểu tổng quan về các loại đặc sản Phú Quốc để ăn tại chỗ và cũng có thể mua về làm quà tặng nếu bạn muốn. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ độc đáo để bạn mua về như nước mắm, hạt tiêu, rượu sim, nấm tràm, đồ hải sản khô, đồ hải sản tươi sống và ngọc trai nữa… Cụ thể trong hàng chục món độc đáo đó, bạn nên mua gì ở Phú Quốc nhỉ?

Có lẽ bạn không thể ôm hết tất cả mọi thứ. Phần vì có những cái bạn không thể đem lên máy bay. Phần vì nó làm bạn mệt. Tuy nhiên những món mà tôi giới thiệu dưới đây, theo tôi nghĩ, bạn nên cố gắng tha về bởi nó mới đích thị là đặc sản của đảo Phú Quốc mà bình thường dễ gì bạn mua được hàng chính hiệu…

1. Nước mắm Phú Quốc

Nhà thùng nước mắm Phú Quốc
Nên mua gì ở Phú Quốc: Bạn có thể chọn nước mắm

Nước mắm Phú Quốc được làm từ các loại cá cơm ngon nhất như cá cơm than, cá cơm đỏ, sọc tiêu và ướp hoàn toàn từ cá tươi sống ngay trên thuyền, sau đó được chuyển về nhà thùng ủ theo phương pháp gài nén trong 12-15 tháng, nên nước mắm Phú Quốc có vị ngon đặc trưng ít nơi nào sánh kịp. Vì vậy đi du lịch Phú Quốc, hầu như ai cũng tham quan nhà thùng sản xuất nước mắm và mua nước mắm Phú Quốc về làm quà cho người thân. Nếu bạn cũng mua nước mắm Phú Quốc, thì nhớ đóng thùng và ghi chú cẩn thận “đồ dễ vỡ” để chuyển về an toàn nhé. Mở ngoặc nói thêm là hình như không thể mang nước mắm lên máy bay nên nếu bạn mua thì phải mua với số lượng từ 10-40 lít trở lên và đặt người dân Phú Quốc gửi về cho bạn qua đường thủy và đường bộ.

Giá nước mắm Phú Quốc hiện bán khoảng 140.000 – 160.000 đồng/lít loại 40 độ đạm, có nhiều loại thể tích cho bạn mua làm quà nhé. Bạn xem thêm chi tiết bài: Nhà thùng sản xuất nước mắm Phú Quốc ở đâu để tìm nơi mua nước mắm và tham quan

2. Hạt tiêu Phú Quốc

Nên mua gì khi đi Phú Quốc - Đừng quên mua hạt tiêu thơm
Nên mua gì khi đi Phú Quốc – Đừng quên mua hạt tiêu thơm

Hạt tiêu là một trong những đặc sản nổi tiếng khác của Phú Quốc. Hạt tiêu Phú Quốc có 3 loại: tiêu sọ, tiêu đen và tiêu đỏ (còn gọi là tiêu hồng), trong đó quý nhất là tiêu hồng. Vị trí địa lý và khí hậu khiến hạt tiêu Phú Quốc nổi tiếng có hương thơm và vị đậm đà hơn nhiều các lại hạt tiêu trồng ở các vùng đất khác.

Và nếu đã đi du lịch Phú Quốc, bạn có thể tham quan các vườn tiêu của người dân trên đảo và đừng quên mua ít hạt tiêu về làm quà cho người thân. Hiện nay tiêu tại Phú Quốc có giá từ 200.000 – 250.000 đồng/kg. Bạn cũng có thể mua muối tiêu đã được người dân chế biến sẵn để mang về làm quà. Đây là bài viết chi tiết về các vườn tiêu ở Phú Quốc: https://du-lich.net/vuon-tieu-phu-quoc/

3. Rượu sim Phú Quốc

Món rượu sim Phú Quốc
Nên mua gì ở Phú Quốc: Rượu sim là món tôi ham nhất

Mua rượu làm quà biếu là món mà ai cũng thích và càng đồ độc đáo càng quý hiếm. Núi rừng Phú Quốc có rất nhiều sim, đây là điều kiện tuyệt vời để người dân nơi đây chế biến ra loại rượu sim Phú Quốc nức tiếng. Rượu sim Phú Quốc có tác dụng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ chữa một số bệnh như sỏi thận, sỏi mật, bệnh xương khớp, lại có vị thơm ngọt đặc trưng, nên rất hợp để bạn mua về làm quà. Giá của rượu sim trung bình khoảng 240.000 đồng/lít. Đây là món mà tôi thích nhất khi đi Phú Quốc.

Người dân Phú Quốc khá nhanh nhạy với việc phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch, liên quan đến trái sim, hiện nay khi ở Phú Quốc, không chỉ mua rượu sim, bạn còn có thể mua mật sim là nước cốt trái sim lên men, siro sim hoặc mứt sim, kẹo sim… nữa

4. Nấm tràm Phú Quốc

Mùa nấm tràm ở Phú Quốc là vào mùa mưa
Nên mua gì ở Phú Quốc: Đừng quên nấm tràm nếu vào mùa mưa

Nấm tràm Phú Quốc là loại đặc sản riêng có của Phú Quốc, được thu hoạch trong tháng 3-4 âm lịch trong các rừng tràm Phú Quốc. Nấm tràm có vị đắng ngọt, tính mát, nếu luộc và xả nhiều lần trước khi chế biến với thức ăn sẽ làm mất đi vị đắng. Tuy nhiên, nhiều người rất thích vị đắng đặc trưng của nấm tràm, khi chế biến với các loại hải sản, cá thịt, đặc biệt là nấu súp gà, canh cá rựa hoặc cá nhồng, tạo ra hương vị rất đặc biệt và khó quên.

Nếu tham quan Phú Quốc vào đúng mùa thu hoạch, và nếu người thân của bạn thích vị của nấm tràm, bạn có thể mua nấm tươi hoặc nấm tươi đã sơ chế (đã luộc và trữ đông) hoặc mua nấm khô về làm quà. Nấm tràm tươi có giá từ 100.000 – 150.000 đồng/kg, nấm tràm khô có giá đắt hơn vì phải vài ki lô gam nấm tràm tươi mới được 1kg nấm tràm khô. Đây là bài chi tiết của tôi về nấm tràm: https://du-lich.net/nam-tram-phu-quoc/

5. Đồ hải sản khô và hải sản tươi ở Phú Quốc

Là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi và có rất nhiều hải sản. Vì vậy, đến tham quan Phú Quốc, bạn hoàn toàn có thể mua đồ hải sản khô ở đây về làm quà hoặc dùng dần nhé. Nếu có thể mang lên tàu được thì bạn cũng mua hải sản tươi sống để đem về làm quà biếu. Hải sản Phú Quốc nhiều mà rẻ, từ cá thu, mực tươi, ốc hương đến ghẹ Hàm Ninh, bào ngư Phú Quốc, hải sâm Phú Quốc… đều là của hiếm có. Tuy nhiên, ít có ai mua hải sản về vì tôi nghe nói là khó mang lên máy bay, bản thân tôi cũng chưa từng mua hải sản khi đi du lịch bằng máy bay.

6. Ngọc trai Phú Quốc

Nên mua gì ở Phú Quốc - nếu nhiều tiền, hãy mua ngọc trai để làm trang sức quý
Nên mua gì ở Phú Quốc – nếu nhiều tiền, hãy mua ngọc trai để làm trang sức quý

Lẽ ra ngọc trai Phú Quốc phải là thứ đầu tiên tôi giới thiệu bạn mua nhưng đây là thứ đắt đỏ, chỉ dành cho người có tiền nên tôi nhắc ở sau cùng và cũng khuyên bạn nên cân nhắc kỹ khi muốn mua loại trang sức đắt giá này. Thực tế mà nói, mua ngọc trai ở Phú Quốc đẹp và quý giá hơn ở Hạ Long – Quảng Ninh. Tuy nhiên, bây giờ người ta làm giả để bán như dạng một loại đồ lưu niệm nhiều nên nếu không am hiểu về ngọc trai xịn, bạn có thể mua nhầm ngọc trai giả.

Ngọc trai Phú Quốc hàng thật, loại rẻ nhất có màu trắng ngà, tiếp đến là màu hồng (màu hường) và đắt nhất là màu đen. Ngọc trai màu ngà gọi là rẻ nhưng cũng có giá vài chục USD 1 viên, hạt ngọc trai màu đen có giá lên tới hơn 1.000 USD/viên.

Vì ngọc trai là món quà có giá trị như vậy, nên nếu mua ngọc trai hoặc trang sức ngọc trai, bạn cần đến các cơ sở bày bán ngọc trai có uy tín để mua bán. Chứ không nên mua đồ trôi nổi, không rõ chất lượng trên thị trường. Vì thưc tế ở Phú Quốc có nhiều ngọc trai Trung Quốc, ngọc trai giả được nhập về để bán trà trộn, thậm chí một cái vòng tay chỉ có giá vài chục ngàn đồng, và được bày bán đầy tại các khu chợ, ngay bên cạnh các cửa hàng bán đồ hải sản khô mực, nước mắm… Nếu muốn mua được ngọc trai thứ thiệt, bạn nên tìm đến tận cơ sở nuôi trai lấy ngọc ở Phú Quốc thì mới có hàng xịn được – tôi có nói qua địa chỉ nên mua ngọc trai trong bài viết này: https://du-lich.net/ngoc-trai-phu-quoc/

Vậy nên mua gì ở Phú Quốc? Tôi không biết bạn thì sao, còn tôi thì thích rượu hạt tiêu và nước mắm. Trên đây là những món đồ và đặc sản mà bạn nên mua khi đi du lịch Phú Quốc. Có thể còn có nhiều món hàng độc đáo nữa mà tôi chưa biết. Nếu bạn có món nào hay, giới thiệu thêm cho tôi nhé!

Từ khóa: đi du lịch Phú Quốc nên mua những món gì, cách lựa chọn, giá cả, những loại quà không nên mua, địa chỉ tham khảo, số điện thoại, kinh nghiệm

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *