Bản đồ 13 bãi biển “đẹp như film” ở Phú Quốc

Posted by

Bãi biển nào đẹp nhất Phú Quốc hiện nay? Nếu đi Phú Quốc – mọi người nên ở bãi biển nào có nhiều resort + khách sạn, có view ngắm hoàng hôn siêu ảo?

Đi Phú Quốc nên ở bãi biển nào. Photo Nguyễn Hải Yến
Đi Phú Quốc nên ở bãi biển nào. Photo: Nguyễn Hải Yến

Theo kinh nghiệm đi Phú Quốc của mình, hiện nay Phú Quốc có rất nhiều bãi biển + bãi tắm đẹp. Tuy nhiên, mọi người cần lựa chọn theo các tiêu chí sau đây:

Cùng mình đi tìm bãi biển đẹp nhất Phú Quốc nha. Photo: Lê Hữu Chính
Cùng mình đi tìm bãi biển đẹp nhất Phú Quốc nha. Photo: Lê Hữu Chính
  • Bãi biển có bãi tắm và không có bãi tắm
  • Bãi biển hoang sơ (không có khách sạn, resort) và bãi biển có cả rừng khu nghỉ dưỡng lớn nhỏ
  • Bãi tắm cũ và bãi tắm mới
  • Bãi tắm công cộng và bãi tắm riêng
  • Bãi biển nằm gần trung tâm và bãi biển xa trung tâm Dương Đông

Trước khi đưa ra những recommend cụ thể, mình cùng điểm qua danh sách những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc hiện nay đã nha…

Hình ảnh hoàng hôn trên bãi biển Ông Lang
Hình ảnh hoàng hôn trên bãi biển Ông Lang

Trước kia, Phú Quốc có 5 bãi biển nổi tiếng nhất mà ai đi du lịch Phú Quốc cũng đều muốn tới. Đó là:

  • Bãi Trường
  • Bãi Dài
  • Bãi Ông Lang
  • Bãi Sao
  • Bãi Khem
Vì nổi tiếng nên các bãi này đều rất đông khách vào mùa du lịch. Các khách sạn và resort cũng tập trung nhiều ở đây. Tuy nhiên, vào mỗi mùa khác nhau, những bãi biển này sẽ có vẻ đẹp hoặc xấu khác nhau, mọi người nên tham khảo bài: Nên đi du lịch Phú Quốc mùa nào đẹp nhất để chọn thời điểm lên đường hợp lý nha.

Trên chỉ là 5 bãi biển nổi tiếng nhất thôi. Còn trên thực tế, đảo Phú Quốc có tới 13 bãi biển, bãi tắm đẹp + cực hoang sơ mà không phải ai cũng được đặt chân tới khi ở Phú Quốc. Đó là những bãi biển – bãi tắm nào?

Bản đồ 13 bãi biển đẹp nhất Phú Quốc hiện nay

Hình ảnh các bãi biển hoang sơ + đẹp ở Phú Quốc: thủy triều Bãi Thơm
Hình ảnh các bãi biển hoang sơ + đẹp ở Phú Quốc: thủy triều Bãi Thơm

Dưới đây là bản đồ 13 bãi biển đẹp như mơ, chi chít bao quanh hòn đảo Phú Quốc:

Do tất cả các bãi biển đều nằm vòng quanh đảo nên để giúp mọi người dễ hình dung bản đồ của từng bãi biển, mình đi lần lượt từng bãi tắm theo chiều quay kim đồng hồ. Bắt đầu là từ Bãi Trường nằm ở trung tâm của đảo Phú Quốc
Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc - Bãi Trường
Hoàng hôn trên bãi Trường (Long Beach). Photo Bùi Huy Khang
Hoàng hôn trên Bãi Trường (Long Beach). Photo: Bùi Huy Khang

Đầu tiên, Bãi Trường là bãi biển dài nhất Việt Nam hiện nay. Nó chạy dọc theo cung đường Trần Hưng Đạo, thuộc mạn Tây Nam của đảo Phú Quốc.

Hoàng hôn cực "chill" ở Bãi Trường - Phú Quốc
Hoàng hôn cực "chill" ở Bãi Trường - Phú Quốc

Bãi Trường kéo dài chừng 20km từ phía nam của tt. Dương Đông xuống gần sân bay Phú Quốc (chính xác là từ Dinh Cậu xuống Khóe Tàu Rũ).

Trung tâm của Bãi Trường là xã Dương Tơ. Đây cũng là khu vực có số lượng khách sạn + resort nhiều nhất Phú Quốc. Những resort + khách sạn mà mình đã check-in ở bãi biển đẹp nhất Phú Quốc này là:

Càng về phía nam, cách xa thị trấn càng có nhiều resort mới + đẹp và hầu như đều có bãi biển riêng.

Bãi biển nào đẹp nhất Phú Quốc? Hình ảnh 1 bãi biển tại Bãi Trường - Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc
Bãi biển nào đẹp nhất Phú Quốc? Hình ảnh 1 bãi biển tại Bãi Trường - Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc
Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc - Ông Lang
Đi du lịch Phú Quốc nên ở bãi biển nào đẹp nhất. Hình ảnh bãi biển Ông Lang
Đi du lịch Phú Quốc nên ở bãi biển nào đẹp nhất. Hình ảnh bãi biển Ông Lang

Cùng mạn phía Tây của đảo, bên trên Bãi Trường một chút chính là bãi Ông Lang. Nó nằm ngay ở trung tâm của tt. Dương Đông nhưng thuộc xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Nhiều người cho rằng, bãi Ông Lang rất đẹp, song nhược điểm của nó là có nhiều mỏm đá nhô ra biển, bên dưới có thể có đá ngầm.

Đây cũng là nơi để ngắm hoàng hôn trên biển đẹp không kém gì Bãi Trường bên dưới. Từ đây, đi vào thị trấn cũng không xa lắm.

Hình ảnh Bãi Ông Lang - một trong những bãi tắm đẹp ở Phú Quốc
Hình ảnh bãi Ông Lang - một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc

Có 2 khu nghỉ dưỡng ở bãi biển này mà mình đã từng check-in là:

Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc - Cửa Cạn
Cửa Cạn - bãi biển hoang sơ ở Phú Quốc
Cửa Cạn - bãi biển hoang sơ ở Phú Quốc

Từ bãi Ông Lang, đi dịch lên phía trên chút nữa là tới bãi biển Cửa Cạn, thuộc xã Cửa Cạn, cách thị trấn Dương Đông khoảng 6km.

Thuê cano đi dọc sông Cửa Cạn vào rừng quốc gia Phú Quốc
Thuê cano đi dọc sông Cửa Cạn vào rừng quốc gia Phú Quốc

Đây là một bãi tắm đẹp và kín đáo, có hình cánh cung nên ngắm cát cực đẹp mắt. Nếu nhìn bản đồ Google Map, mọi người sẽ thấy, nó nằm ở bên kia cửa sông Cửa Cạn, còn bên này chính là bãi Ông Lang.

Hình ảnh các bãi tắm ở Phú Quốc - bãi tắm Cửa Cạn
Hình ảnh các bãi tắm ở Phú Quốc - chụp buổi trưa trên bãi tắm Cửa Cạn
Bãi biển đẹp ở Phú Quốc - Vũng Bầu
Bãi biển hoang sơ ở Phú Quốc - Vũng Bầu. Photo: DreamArchitect - Shutterstock
Bãi biển hoang sơ ở Phú Quốc - Vũng Bầu. Photo: DreamArchitect - Shutterstock

Địa điểm nằm giữa bãi Cửa Cạn - Ông Lang và Bãi Dài. Đặc điểm là có hình vành trăng khuyết. Bãi này sạch sẽ, hoang vắng, phù hợp bơi lội, lặn biển, chèo thuyền kayak...

Tiếp tục đi lên dọc theo mé biển là bãi Vũng Bầu. Con đường từ dưới tt. Dương Đông dẫn lên Bãi Dài, chạy men theo biển thưa vắng, ngang qua bãi biển Cửa Cạn cát trắng. Từ biển Vũng Bầu trông ra là Hòn Móng Tay.

Hình ảnh bãi biển Vũng Bầu Phú Quốc (1)
Hình ảnh bãi biển Vũng Bầu Phú Quốc
Hình ảnh bãi biển Vũng Bầu Phú Quốc (2)
Hình ảnh bãi biển Vũng Bầu Phú Quốc

Hai khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Vũng Bầu hiện nay là Fusion Phú Quốc Resort và Nam Nghi Resort. Dưới đây là hình ảnh của Fusion Phú Quốc Resort cho các bác ngắm:

Hình ảnh Fusion Phú Quốc Resort (1) Hình ảnh Fusion Phú Quốc Resort (2)

Hình ảnh Fusion Phú Quốc Resort. Photo: Tùng Teng
Hình ảnh Fusion Phú Quốc Resort. Photo: Tùng Teng

Nếu mọi người không thích cái cảnh ồn ào ở Bãi Trường và bãi Ông Lang thì cứ tìm lên Cửa Cạn + Vũng Bầu. Tại đây hiện đã có các resort và khách sạn nhưng còn hoang sơ, thanh tĩnh lắm.

Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc - Bãi Dài
Đi Phú Quốc nên ở bãi biển nào đẹp nhất? Đây là hình ảnh Bãi Dài Phú Quốc. Photo: DreamArchitect - Shutterstock
Đi Phú Quốc nên ở bãi biển nào đẹp nhất? Đây là hình ảnh Bãi Dài Phú Quốc. Photo: DreamArchitect - Shutterstock

Từ Bãi Vũng Bầu, đi lên góc Tây Bắc của đảo là Bãi Dài. Chỗ này thì hoang sơ hơn một chút so với bãi Ông Lang, Bãi Trường bên dưới.

Trước, bãi biển này cực hoang sơ. Nhưng sau đã mọc lên những resort rất sang trọng, tiêu biểu là khu ăn chơi VinWonders Phú Quốc.

Nhược điểm là nó nằm xa tt. Dương Đông quá. Từ Vinpearl Land Phú Quốc về trung tâm cũng tầm 15km (mình đi mất tầm 30 phút taxi).

Nếu mọi người ngại đi loanh quanh, chỉ đến tắm biển và nghỉ dưỡng thì nên book phòng tại Vinpearl Phú Quốc để tận hưởng bãi tắm cát trắng ở đây nha (ăn ngủ tất cả ở đây, ngày 3 bữa, khỏi phải ra ngoài).

Bãi Dài và Bãi Trường là hai bãi khác nhau nha mọi người. Có nhiều quan điểm tranh luận nhau rằng, có hai bãi biển được coi là đẹp nhất ở Phú Quốc, đó là Bãi Dài và Bãi Sao. Bãi nào đẹp hơn?

Điều đó cho thấy, Bãi Dài rất đẹp. Nhiều người cũng lầm tên gọi của Bãi Dài với Bãi Trường. Nên nhớ, Bãi Dài chỉ có 1,5km. Hiện nay hầu như thuộc sở hữu của Vin Group.

Hình ảnh biển Bãi Dài lúc hoàng hôn
Hình ảnh biển Bãi Dài lúc hoàng hôn
Bãi biển đẹp ở Phú Quốc - Gành Dầu
Bãi biển Gành Dầu Phú Quốc - những ai muốn tìm những địa điểm mới ở Phú Quốc thì "note" những chỗ như này
Khách nước ngoài check-in tắm biển ở bãi Gành Dầu Phú Quốc - những ai muốn tìm những địa điểm mới ở Phú Quốc thì "note" những chỗ như này

Từ Bãi Dài tiếp tục lần đi lên phía Bắc, mọi người sẽ tới mũi Gành Dầu và ở đây cũng có luôn một bãi tắm gọi là bãi Gành Dầu.

Nếu các bãi biển mà mình đã nhắc ở bên trên đã có nhiều dấu chân người thì các bãi biển như Gành Dầu chỉ có những ai sành đi phượt mới thích lần mò tới nha.

Phải review rằng biển ở đây đẹp quên lối về. Vì nó hoang sơ quá mà. Nước trong xanh, cát long lanh. Trên thì rừng, dưới là biển. Chỉ có một màu xanh tinh khiết. Đây là vùng đệm của rừng nguyên sinh Phú Quốc nên còn hoang sơ và đẹp lắm.

Đi lặn ngắm san hô ở mũi Gành Dầu Phú Quốc
Đi lặn ngắm san hô ở mũi Gành Dầu Phú Quốc

Từ Gành Dầu có thể thuê thuyền đi ngắm san hô tại bãi san hô Gành Dầu. Tàu của ngư dân chiều chiều cũng thường tụ tập về đây nên hải sản ngon và rẻ hơn hẳn khu dưới.

Hình ảnh Bãi Gành Dầu Phú Quốc - hơi nhiều đá nhưng hoang sơ lắm á
Hình ảnh Bãi Gành Dầu Phú Quốc - hơi nhiều đá nhưng hoang sơ lắm á

Có rất nhiều đường để đi tới bãi tắm Gành Dầu từ tt. Dương Đông Phú Quốc. Nhưng nếu đã lên Bãi Dài thì cứ men đường 45 một chút nữa là sẽ tới xã Gành Dầu.

Khoảng cách từ tt. Dương Đông lên Gành Dầu là 23,5km. Tại bãi Gành Dầu có nhà hàng Biên Hải Quán rất nổi tiếng.

Thêm một điều thú vị nữa là khi mình đứng ở Gành Dầu, có thể trông thấy đất nước Thái Lan với Campuchia đó ạ.

Bãi biển đẹp ở Phú Quốc - Rạch Vẹm
Những con sao biển ở làng chài Rạch Vẹm
Những con sao biển ở làng chài Rạch Vẹm

Từ bãi Gành Dầu ở phía Tây Bắc của đảo, mọi người tiếp tục đi theo cung đường Suối Cái Gành Dầu sẽ sang tới bãi Rạch Vẹm ở khu chính Bắc của đảo, vẫn thuộc về xã Gành Dầu nhé.

Theo các tài liệu mà mình tham khảo trên mạng thì đây là nơi sinh sống của một làng chài vốn là những người dân Campuchia vượt biên sang đây sinh sống và lập nghiệp.

Bãi biển Rạch Vẹm nhỏ nhưng nằm khuất kín trên phía Bắc của vườn quốc gia Phú Quốc. Nó cực kỳ vắng vẻ. Nó còn được coi là bãi biển nguyên sơ đúng chất 100% ở đảo Phú Quốc hiện nay.

Ngắm sao biển ở làng chài Rạch Vẹm. Photo Bùi Huy Khang (2)
Ngắm sao biển ở làng chài Rạch Vẹm. Photo: Bùi Huy Khang

Nhắc tới Rạch Vẹm là phải nhắc tới "vương quốc sao biển". Hầu như các nhóm trẻ đến check-in Phú Quốc là phải đi lên Rạch Vẹm í. Hướng dẫn cách đi Rạch Vẹm ở đây nha

Check in cầu tàu gỗ - hình ảnh chụp tại làng chài Rạch Vẹm
Check in cầu tàu gỗ - hình ảnh chụp tại làng chài Rạch Vẹm

Tuy nhiên hiện nay, ở đây đã được đánh dấu bởi một dự án xây dựng resort có mức đầu tư lên tới hàng triệu đô la.

Bãi biển đẹp ở Phú Quốc - Bãi Thơm
Hình ảnh bãi tắm xã Bãi Thơm - Phú Quốc
Hình ảnh bãi tắm xã Bãi Thơm - Phú Quốc

Tiếp tục từ Gành Dầu và Rạch Vẹm đi vòng về phía Đông Bắc của đảo là tới bãi tắm xã Bãi Thơm, bao bọc phía Tây Bắc vườn quốc gia Phú Quốc.

Nếu mọi người đi tàu hoặc phà từ bên TP Hà Tiên - Kiên Giang sang đảo thì tàu sẽ cập vào cảng Thạnh Thới (là điểm khởi đầu của xã Bãi Thơm).

Điểm đặc biệt là ở phía Đông Bắc của xã Bãi Thơm có một hòn đảo nho nhỏ gọi là Hòn Một. Trên đảo ngập tràn sắc hoa muống biển.

Giữa đảo và trung tâm xã có một con đường nổi trên biển dài khoảng 100m vô cùng lạ mắt. Tuy nhiên, cát ở bãi tắm Bãi Thơm không đẹp như ở các bãi còn lại vì có màu đen tựa cát ở bên TP Hà Tiên.

Từ tt. Dương Đông để lên thẳng xã Bãi Thơm thì mọi người đi theo đường 973 là gần nhất, tổng quãng đường khoảng gần 30km.

Bãi biển đẹp ở Phú Quốc - Bãi Vòng
Bãi tắm Phú Quốc hoang sơ nhất: Hình ảnh nước ngập trắng xóa ở biển Bãi Vòng Phú Quốc
Bãi tắm Phú Quốc hoang sơ nhất: Hình ảnh nước ngập trắng xóa ở biển Bãi Vòng Phú Quốc

Từ xã Bãi Thơm, cứ vậy chạy thẳng đường 48 ở dọc mé Đông của đảo Phú Quốc, qua cảng Thạnh Thới là xuôi về phía làng chài Hàm Ninh. Từ đây, có thể vòng sang sân bay Phú Quốc hoặc vòng về tt. Dương Đông. Còn không thì đi xuôi tiếp phía nam sẽ là bãi biển Bãi Vòng.

Cầu tàu tại cảng Bãi Vòng rất lớn vì cát nông, bãi biển lúc thủy triều xuống chạy dài ra tít mãi. Đây chính là nơi cập cảng của tàu cao tốc từ TP Hà Tiên sang và từ tít dưới TP Rạch Giá ra. Nói chung, từ sân bay Phú Quốc xuống khu du lịch Bãi Vòng khá gần.

Bãi biển chill nhất Phú Quốc - Bãi Sao
Bãi Sao - Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc
Bãi Sao - Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc

Từ bãi biển Bãi Vòng, quay ngược trở lên tỉnh lộ 46, xuôi theo đường này là tới bãi biển Bãi Sao.

Hình ảnh Bãi Sao - 1 trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc
Hình ảnh Bãi Sao - 1 trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc

Từ trên đường chính có 2 - 3 con đường nhỏ dẫn xuống Bãi Sao, còn khá hoang sơ và đây chính là nơi có loại cát trắng như kem í. Các đường dẫn xuống bãi tắm là độc đạo. Khoảng cách từ tt. Dương Đông xuống bãi tắm Sao là 28km.

Check-in Bãi Sao Phú Quốc. Photo: Chí Triệu
Check-in Bãi Sao Phú Quốc. Photo: Chí Triệu

Nếu hỏi mình rằng trong số hơn chục bãi biển đẹp ở Phú Quốc, bãi nào đẹp nhất thì mình khẳng định luôn rằng, đó chính là Bãi Sao nha. Nếu đến Phú Quốc mà không check-in Bãi Sao thì phải trở lại lần thứ hai sớm đi nha.

Chill không mọi người? Thời tiết ở Phú Quốc vào mùa khô sẽ có nắng nóng như mùa hè ở miền Bắc và miền Trung, nhưng biển đẹp bao phê nha
Chill không mọi người? Bãi Sao zô nha!!!

Ở đây có 1 cây dừa đổ nghiêng ra biển và trên cây dừa có cái xích đu huyền thoại. Đây là review + hình ảnh của Bãi Sao Phú Quốc.

Bãi biển VIP nhất Phú Quốc - Bãi Khem
Hình ảnh tại JW Marriott ở Phú Quốc
Hình ảnh tại JW Marriott ở Phú Quốc

Từ Bãi Sao, trở lại đường 46 rồi đi về phía di tích Nhà tù Phú Quốc, xuôi thêm tí là Bãi Khem. Bãi này cũng có đặc điểm giống hệt Bãi Sao, nằm sát nhau nhưng giữa hai bãi không thể đi thông sang nhau được vì mắc núi.

Sở dĩ có tên "Bãi Khem" vì tên gốc là "Bãi Kem" (cát trắng tinh như kem sữa). Nếu bạn hỏi khu nghỉ dưỡng nào đắt nhất Phú Quốc, đẹp nhất Phú Quốc thì chính là JW Marriott Phú Quốc. Và nó nằm ở bãi biển này hehe!!!

Hình ảnh Bãi Khem Phú Quốc
Hình ảnh Bãi Khem Phú Quốc
Bãi biển mới ở Phú Quốc - Mũi Ông Đội
Hình ảnh mũi Ông Đội và bãi tắm mũi Ông Đội
Bãi tắm Phú Quốc đẹp như trên film tại khu vực mũi Ông Đội và bãi tắm mũi Ông Đội

Từ Bãi Khem, đi sâu xuống nữa là bãi biển Mũi Ông Đội, rất hoang sơ và đẹp nhưng ít có ai biết tới. Phía trên bãi tắm có cái giếng cổ tên là Giếng Ngự. Thực ra là một khe nước, còn được gọi là giếng tiên, giếng thần vì dù có múc bao nhiêu nước cũng không bị cạn.

Đây là nơi có thể ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn ở Phú Quốc. Trước nơi này cực hoang vu, không ai đi tới. Nhưng bây giờ nó đã thuộc về một tập đoàn đầu tư và đã biến thành khu resort đẹp nhất nhì, đắt giá nhất nhì ở Phú Quốc rồi nha (xem ảnh dưới).

Mũi Ông Đội nay đã thuộc về Premier Village Phú Quốc Resort
Mũi Ông Đội nay đã thuộc về Premier Village Phú Quốc Resort
Bãi biển hoang sơ ở Phú Quốc - Cây Dừa
Hình ảnh bãi biển cây dừa nằm ở Phú Quốc
Hình ảnh bãi biển cây dừa nằm ở Phú Quốc

Từ bãi biển Mũi Ông Đội vòng qua điểm Mũi Ông Đội (nơi giao thoa giữa bình minh và hoàng hôn) sang phía bên này (xem trên bản đồ) là bãi biển Cây Dừa.

Mình cho rằng, bãi biển này còn đẹp hơn cả các bãi Gành Dầu, Bãi Thơm và hoang sơ hơn nhiều bãi Rạch Vẹm ở phía Bắc đảo mà bên trên mình đã giới thiệu...

Từ bãi Cây Dừa, mọi người có thể nhìn ra các đảo Hòn Dăm Trong, Hòn Dăm Ngoài... của Nam đảo. Bãi Cây Dừa thuộc tt. An Thới và từ trung tâm An Thới đi xuống cũng không xa lắm. Từ cảng An Thới có thể đi thuyền ra đây tắm biển.

Trở về trung tâm tt. An Thới, vòng ngược trở lên mé Tây lại là Bãi Trường mà ở trên mình đã chỉ dẫn. Như vậy là chúng ta đã “cua” một vòng khắp các bãi biển đẹp nhất Phú Quốc hiện nay rồi nha.

Có lẽ mọi người không thể đi hết tất cả 13 – 14 bãi biển. Theo mình, chỉ cần check – in đủ 6 bãi biển dưới đây là đẹp nhất ở Phú Quốc hiện nay nha:

Bản đồ các bãi biển đẹp ở Phú Quốc hiện nay
Bản đồ các bãi biển đẹp ở Phú Quốc hiện nay

Nếu muốn check thêm vị trí các bãi biển khác, đây là bản đồ Phú Quốc trên Google Map để mọi người ngâm cứu trước khi đặt chân đến Phú Quốc nha:

Note lại 16 địa điểm “hot” ở Bắc đảo + Nam đảo Phú Quốc

Trên đây là mình review sơ sơ về các bãi tắm hoặc bãi biển đẹp nằm trên đảo lớn Phú Quốc. Còn nếu ra các đảo nhỏ nằm ở phía Nam đảo Phú Quốc thì mới đúng là thiên đường của các bãi biển của Phú Quốc nha mọi người.

Phải nói là tiên cảnh, đẹp như film. Muốn đi ra đó thì có thể mua tour hoặc thuê cano tự đi ra nha. Mọi người ngâm cứu các review sau, đảm bảo đọc xong là muốn đi ngay:

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *