Các quán ăn ngon ở Phú Quốc nhiều người chia sẻ

Posted by
Quán ăn ngon Phú Quốc nhiều người biết là quán nào, nên ăn ở đâu
Quán ăn ngon Phú Quốc nhiều người biết là quán nào, nên ăn ở đâu

Khi đi du lịch Phú Quốc, trong hành trang bạn không thể thiếu danh sách những nhà hàng, quán ăn ngon ở Phú Quốc để chuyến du lịch của bạn được trọn vẹn và nhiều dư vị.

Sau đây, tôi sẽ giúp bạn lựa chọn những nhà hàng, quán ăn ngon và có dịch vụ tốt nhất tại Phú Quốc nhé

A. Những quán ăn sáng ngon và nổi tiếng tại Phú Quốc

Khi đến Phú Quốc, nếu bạn ở trong các khu resort hoặc các khách sạn lớn và nổi tiếng ở Phú Quốc, thông thường bạn sẽ được phục vụ bữa ăn sáng (buffet), nhưng nếu đi du lịch bụi tự túc, bạn có thể đến ăn sáng tại các quán ăn sau, nhân thể thưởng thức luôn các món ăn đặc sản của Phú Quốc

Bạn đừng quên thưởng thức món nhum nướng ở Phú Quốc
Bạn đừng quên thưởng thức món nhum nướng ở Phú Quốc

1. Quán bánh canh cá bà Phụng trên đường Trần Trung Trực, gần Dinh Cậu. Đây là quán bánh canh cá nổi tiếng ở Phú Quốc. Review chi tiết về món bánh canh cá thu thì tôi đã chia sẻ ở đây nhé: https://du-lich.net/banh-canh-phu-quoc/

2. Quán bún kèn Út Lượm ở đường 30/4, TT Dương Đông. Đây là nơi bán bún kèn ngon nhất Phú Quốc. Bún kèn cũng là loại bún đặc sản của Phú Quốc, trong đó bún được chan với nước dùng sền sệt nấu từ cá xay nhỏ xào sả ớt, tỏi, ngũ vị hương, nước cốt dừa. Trong bài viết này có nhắc tới quán bún kèn Út Lượm là một trong những địa chỉ để bạn đến ăn quà vặt, ngoài ra còn nhiều địa điểm khác nữa, xem thêm nhé: https://du-lich.net/mon-an-ngon-o-phu-quoc/

3. Bánh canh chả cá Quốc Anh quán bánh canh Lòn Xòn: Hai quán này đều nằm trên đường 30-4, thị trấn Dương Đông (gần khách sạn Thăng Long). Bánh canh ở đây rất ngon.

4. Quán ăn Lê Giang ở 289 Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông. Quán nổi tiếng với hai món ăn sáng là bánh canh ghẹ và hủ tiếu tôm mực.

5. Tuy nhiên, nói về món ăn sáng nổi tiếng ở Phú Quốc thì người ta hay nhắc tới cái tên bún quậy. Đó là tên gọi của một loại bún cá như bao loại bún cá thôi, song do cách làm và cách phục vụ rất lạ mắt nên được người dân trên đảo cũng như du khách gọi là bún quậy Phú Quốc. Và nếu bạn muốn tìm được quán bán bún quậy nổi tiếng nhất vào buổi sáng thì cứ tới quán Kiến Xây như review trong bài này nha: https://du-lich.net/bun-quay-phu-quoc/

B. Quán ăn ngon bổ rẻ tại Phú Quốc

Nói về quán ăn ngon và nổi tiếng ở Phú Quốc thì có rất nhiều khu vực, tùy thuộc vào nơi bạn đến và đặt khách sạn, nhưng nhiều nhất vẫn là khu vực TT Dương Đông vì ở đây có đông du khách

Có rất nhiều quán ăn ngon Phú Quốc mà nhiều người chia sẻ
Có rất nhiều quán ăn ngon Phú Quốc mà nhiều người chia sẻ

Các quán ăn, nhà hàng ngon tại thị trấn Dương Đông

Quan Xin Chao Phu Quoc (4)
Không gian tại quán Xin Chào Phú Quốc

1. Đầu tiên phải kể tới cái nhà hàng Xin Chào ở đường Trần Hưng Đạo (gần chợ đêm Phú Quốc), ngay trung tâm Tt. Dương Đông. Trên đường Trần Hưng Đạo thì có rất nhiều nhà hàng nhưng nổi tiếng có view biển đẹp và có nhiều loại hải sản tươi sống là cái nhà hàng Xin Chào (bạn có thể dễ dàng tìm). Đặc biệt 2 món đặc sản ở đây là tôm hùm và tôm mũ ni. Bạn có thể đến ăn tối tại nhà hàng này, sau đó thì đi bộ ra chợ đêm để mua sắm.

Các món ăn hải sản tại nhà hàng Xin Chào ở ngay trung tâm Tt Dương Đông
Các món ăn hải sản tại nhà hàng Xin Chào ở ngay trung tâm Tt Dương Đông – hàu sữa
Món tôm nướng tại Các món ăn hải sản tại nhà hàng Xin Chào ở ngay trung tâm Tt Dương Đông
Món tôm nướng tại nhà hàng Xin Chào ở ngay trung tâm Tt Dương Đông

2. Tại chợ đêm Dinh Cậu cũng có rất nhiều nhà hàng, quán ăn hải sản giá cả phải chăng nhưng nó chỉ là dạng quán ăn tạm cho khách đi du lịch bụi chứ không phải là nhà hàng sang trọng. Trong đó nổi tiếng là cái quán hải sản Nhớ. Sau khi tham quan và mua sắm tại chợ đêm Dinh Cậu, bạn có thể ghé qua đây thưởng thức nhiều loại đồ ăn ngon miệng của Phú Quốc. Ngoài quán này ra, trong chợ còn có cả trăm quán khác, cứ đâu đông khách thì vào nhưng nói thật, đồ hải sản trong chợ cũng không rẻ và ngon bằng ở làng chài Hàm Ninh.

3. Nhà hàng Sông Xanh ở đường 30/4, TT Dương Đông. Đây là nhà hàng khá có tiếng ở Phú Quốc vì đồ ăn ngon và giá cả hợp lý. Đến quán bạn sẽ được thưởng thức các món ăn là đặc trưng như: gỏi cá trích, cơm chiên ghẹ và lẩu nấm.

4. Nhà hàng Ra Khơi – địa chỉ tại 131 đường 30/4, ngay ở trung tâm Tt Dương Đông. Trước đây, quán có nhiều món ăn ngon, giá cả phải chăng, phù hợp với sở thích của nhiều người. Thế nhưng bây giờ thì quán như 1 cái chợ, khách ăn uống ồn ào và cực đắt đỏ mà nguyên nhân là do các tour du lịch, HDV du lịch mồi chài, dẫn khách vào đây. Vì thế, tôi khuyên bạn đừng tới quán ăn này nữa. Tại sao, xin mời xem link bài này: https://du-lich.net/quan-an-phu-quoc/

5. Nhà hàng Zen – cũng ở đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc. Món ăn tại quán khá ngon, giá cả phải chăng.

6. Quán nghêu sò ốc hến – đường 30/4, tt Dương Đông. Quán này bán tất cả món hải sản tươi ngon với giá cả bình dân.

7. Quán chuyên ốc 343 – 343 đường 30/4, TT Dương Đông. Quán này ăn ngon nhưng khá đông nên phục vụ chậm, đồ ăn khá cay, có nhiều hải sản phong phú với giá rẻ, phù hợp dân nhậu

8. Quán nghêu sò Phú Quốc – đường 30/4, TT Dương Đông. Quán này giống với quán ốc ở trên, rất thích hợp cho dân nhậu.

9. Một rừng nhà hàng, quán ăn, nhà bè ở làng chài Hàm Ninh. Nếu bạn muốn ăn gỏi cá trích ngon lại rẻ thì cứ xông thẳng ra đây, và quên luôn các nhà hàng khác trong bài này đi, review: https://du-lich.net/goi-ca-trich-phu-quoc/

10. Nhà hàng Trùng Dương Marina – đường 30/4, TT Dương Đông. Quán nổi tiếng với món gỏi cá trình ngon đúng điệu. Giá cả phải chăng.

Các nhà hàng, quán ăn ngon ở các nơi khác trên đảo Phú Quốc

1. Nhà hàng Vườn Táo (đã đóng cửa) – ở khu vực Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Quán này có món gỏi cá trích cực ngon. Ngoài ra quán còn bán rất nhiều món đặc sản Phú Quốc các bạn tha hồ lựa chọn.

2. Nhà hàng Biên Hải Quán – ở Tổ 1, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, Phú Quốc. Từ TT Dương Đông lên hơi xa nhưng đây là địa điểm ăn uống rẻ nhất ở điểm thăm quan Mũi Gánh Dầu. Có đầy đủ các món hải sản cho bạn lựa chọn, giá cả cũng rất rẻ.

3. Quán Sông Lê và Biển Xanh ở làng chài Hàm Ninh (trên đã dẫn link).

4. Các quán ăn Long Beach, quán Làng Tôi, quán Mỹ Lan ở khu vực Bãi Sao (cách trung tâm TT Dương Đông 25km).

5. Nhà hàng bãi biển Paradiso, chỗ này thì nằm ngay trên bãi biển, chỗ ăn có view thẳng ra biển luôn – chi tiết địa chỉ bạn xem ở đây: https://du-lich.net/nha-hang-paradiso-phu-quoc/

Các món ăn tại quán Xin Chào - rất nổi tiếng ở Phú Quốc hiện nay
Món gỏi cá trích tại quán Xin Chào – rất nổi tiếng ở Phú Quốc hiện nay

Trên đây là địa chỉ những quán ăn ngon và nổi tiếng ở đảo Phú Quốc để bạn tham khảo thôi, còn nói về chuyện có rẻ hay không thì còn tùy mùa và thời điểm bạn đi du lịch, tùy món ăn mà bạn gọi nữa. Tuy nhiên, những quán có đông khách ăn thì giá cả và chất lượng món ăn thường được mọi người đánh giá cao. Nếu bạn muốn tìm những chỗ nhà hàng sang trọng hơn chút thì xem danh sách mới này: https://du-lich.net/nha-hang-ngon-o-phu-quoc/

Nếu bạn đang cần tìm chỗ để mua quà của Phú Quốc đem về cho biếu người thân – bạn bè thì xem ngay bài viết về các đặc sản Phú Quốc mà tôi đã chia sẻ cách đây 1 tuần. Đây là những món mà khi chia tay đảo ngọc, bạn nên thưởng thức hoặc mua một ít mang về.

Các từ khóa để tìm bài viết: các quán ăn ngon và rẻ tại đảo Phú Quốc, Biên Hải Quán, Lương Sơn Quán, 555, 343, Sông Xanh, Ra Khơi, Gió Biển, Lê Giang, Bà Phụng, Nuna, Sáng Tươi, Ngân Hà